MỚI NHẤT :
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Thái Lan ảo tưởng: Học Hy Lạp, vô địch Asian Cup 2019

    19:27 Thứ bảy 19/01/2019 | 2

    Thái Lan đang mơ đến việc viết chuyện thần thoại ở Asian Cup 2019, như Hy Lạp vô địch EURO 2004.

    Asian Cup 2019 đánh dấu sự kiện Thái Lan lần đầu tiên vượt qua vòng bảng Cúp châu Á, kể từ năm 1972 mà họ là chủ nhà.

    "Voi chiến" chuẩn bị đá với Trung Quốc ở vòng 1/8, vào ngày 20/1, và người Thái đầy mơ mộng làm nên điều kỳ diệu.

     - Bóng Đá

     Thái Lan mơ làm được như Hy Lạp, giành Asian Cup 2019.

    Không chỉ mơ thắng Trung Quốc, Thái Lan còn hướng đến tham vọng làm nên kỳ tích cho bóng đá châu Á.

    "Thái Lan sẽ làm nên truyền thuyết như Hy Lạp," tờ Siam Sport chạy dòng tít trong bài viết mới nhất.

    Siam Sport mở đầu bài viếc với việc đề cập đến chuyện cổ tích của Hy Lạp tại EURO 2004.

    "Quay trở lại năm 2014, nghĩa là cách nay 15 năm, ở giải EURO, Hy Lạp đã tạo nên phép màu vĩ đại khi trở thành nhà vô địch châu Âu.

    Người hâm mộ trên thế giới đã rất sốc, và khẩu hiệu 'chuyện cổ tích Hy Lạp' liên tục được nhắc đi nhắc lại.

    Ở vòng bảng, Hy Lạp nằm cùng bảng A với chủ nhà Bồ Đào Nha. Tại Asian Cup 2019, Thái Lan cũng chung bảng với đội chủ nhà UAE."

    Tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan nhấn mạnh, Hy Lạp vượt qua vòng bảng với 4 điểm. Thái Lan cũng có 4 điểm, xếp nhì bảng A.

    Hy Lạp đánh bại ĐKVĐ Pháp ở tứ kết, vượt qua Hà Lan tại bán kết, và vào chung kết thắng chủ nhà Bồ Đào Nha để vô địch.

    "Hy Lạp đã vô địch EURO 2004 một cách kỳ diệu," Siam Sport tiếp tục. "Đó là họ đăng quang ở châu Âu.

    Thái Lan, với một suất vào vòng 16 đội, cũng chưa từng giành chức vô địch châu Á trong quá khứ."

    Siam Sport kết luận: "Làm thế nào để 'Voi chiến lần đầu tiên giành Asian Cup, nhưng Hy Lạp giành EURO? Điều gì cũng có thể xảy ra với quả bóng tròn."

    Kim Ngọc | 18:27 19/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...