MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Siêu dự bị Xuân Nam hay cỡ nào mà “chiếm sóng” của Công Phượng?

    21:19 Thứ tư 11/03/2020 | 2

    BongDa.com.vn Sẽ hoàn toàn hợp lý nếu nói Nguyễn Xuân Nam đang là tiền đạo đạt hiệu suất ghi bàn “khủng” nhất của bóng đá Việt Nam.

    Không phải Nguyễn Công Phượng hay Nguyễn Quang Hải mà chính Nguyễn Xuân Nam là cái tên nổi bật nhất của bóng đá nước nhà những ngày gần đây. Trận ra quân V-League 2020 gặp chủ nhà Quảng Nam, tiền đạo gốc Hải Dương vào sân từ phút 68 và ngay lập tức ghi dấu ấn đặc biệt. Anh đánh đầu lái bóng rất đẳng cấp nâng tỷ số lên 2-1 phút 88. Đến phút 90+5, Xuân Nam bứt tốc từ giữa sân, qua luôn thủ môn Văn Cường ấn định kết quả 3-1.

    Đến cuộc đụng độ Lao Toyota, Nguyễn Xuân Nam lại tiếp tục chứng tỏ duyên ghi bàn. Anh một lần nữa “cứu” TP.HCM ở thời điểm quan trọng nhất. Trần Phi Sơn dính chấn thương trong khi Amido Balde liên tục vô duyên trước khung thành đối phương, buộc HLV Chung Hae Seong tung Xuân Nam vào sân nhằm tạo đột biến. Và tiền đạo sinh năm 1994 nhanh chóng tạo ra sự khác biệt bằng cú đúp bàn thắng ở các phút 72 và 90, mang về 3 điểm trọn vẹn cho TP.HCM.

     - Bóng Đá

    Xuân Nam lập cú đúp đầu tiên ở trận thắng Quảng Nam 3-1 tại V-League...

    Có thể nói chỉ trong vòng 5 ngày, Xuân Nam bằng phong độ ghi bàn sát thủ đã làm lu mờ “Messi” Công Phượng hay “Ronaldo” Phi Sơn. Đây chính là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng mà cựu tiền đạo U19 Việt Nam phấn đấu suốt thời gian qua. Anh từng giành danh hiệu Vua phá lưới giải VĐQG Lào, Vua phá lưới giải hạng Nhất 2019 nhưng chưa có duyên ở sân chơi V-League và đội tuyển Việt Nam.

    Vậy Xuân Nam hay cỡ nào mà “chiếm sóng” của Công Phượng? Trước hết nói về hiệu suất, anh mất khoảng 50 phút để nổ súng 4 lần và vươn lên trở thành chân sút số 1 của TP.HCM. Ngược lại con số này của Amido Balde và Công Phượng là cùng 3 bàn thắng trên mọi mặt trận từ vòng sơ loại AFC Champions League, AFC Cup, Siêu Cúp, V-League… Thêm vào đó, chi tiết đáng chú ý về cầu thủ gốc Hải Dương là khả năng dứt điểm toàn diện, đa dạng. Trong 4 bàn thắng thì 2 bằng chân phải, 1 dứt điểm chân trái và 1 pha đánh đầu.

     - Bóng Đá

    ...và cú đúp thứ 2 ở đấu trường AFC Cup 2020 thắng Lao Toyota 2-0.

    Siêu dự bị Xuân Nam bén duyên ghi bàn, mang đến sự đa đạng và bất ngờ trong những bài tấn công của TP.HCM. Với hiệu suất ghi bàn trên cả tuyệt vời, giờ đây tiền đạo mang áo số 11 đã ghi điểm với chiến lược gia Chung Hae Seong. Nếu tiếp tục thể hiện khả năng săn bàn sát thủ, Nguyễn Xuân Nam không chỉ giúp TP.HCM bay cao tại V-League, AFC Cup năm nay mà hoàn toàn có thể nghĩ đến viễn cảnh lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Tại sao không?

    Tiểu Phương | 20:49 11/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...