MỚI NHẤT :
  • Neville: "Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (H2): Son ghi bàn
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • SHB Đà Nẵng tri ân Huỳnh Đức trong trận giao hữu với CLB Yokohama

    13:39 Thứ sáu 12/01/2018 | 2

    BongDa.com.vn Vào ngày 20/1 tới, SHB Đà Nẵng sẽ có trận giao hữu với CLB Yokohama đến từ J-League 2 trong một phần hoạt động đánh dấu 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản.

    Theo đó, trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 15h30 trên sân vận động Hòa Xuân – Thành phố Đà Nẵng. Để chuẩn bị cho trận giao hữu này, CLB Yokohama sẽ có mặt tại Việt Nam vào ngày 16/1.

     - Bóng Đá

     SHB Đà Nẵng từng vượt qua CLB Yokohama với tỉ số 2-1 ở giải Tam Hùng tại Gia Lai.

    Bên cạnh hoạt động đánh dấu 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản, thì trận đấu này còn mang những ý nghĩa khác, bởi trước khi trận đấu diễn ra, BLĐ SHB Đà Nẵng sẽ tổ chức buổi tri ân HLV Lê Huỳnh Đức, người vừa chia tay đội bóng sông Hàn sau gần 10 năm dẫn dắt, cùng với đó là buổi ra mắt tân thuyền trưởng Nguyễn Minh Phương dưới sự chứng kiến của người hâm mộ Đà Thành.

    Để chuẩn bị cho trận đấu này, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng chỉ có khoảng 2 tuần để tập luyện dưới sự chỉ đạo của HLV Nguyễn Minh Phương. Đây sẽ là trận giao hữu đầu tiên của đội bóng sông Hàn trong quá trình chuẩn bị mùa giải V-League 2018.

    Về phía CLB Yokohama, họ sẽ đem sang Việt Nam lần này lực lượng mạnh nhất, trong đó đáng chú ý là “King” Kazu Miura, người đã bước sang tuổi 51 nhưng vẫn đang là tiền đạo của đội bóng Nhật Bản. Cầu thủ này vừa gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với Yokohama FC và sẽ chuẩn bị bước vào mùa giải thi đấu chuyên nghiệp thứ 33 của mình vào năm nay.

     - Bóng Đá

     "King" Miura cũng có mặt ở Việt Nam đợt này.

    CLB Yokohama vốn đã không còn xa lạ với người hâm mộ Việt Nam, bởi đội bóng này từng mượn tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của HAGL vào năm 2015 và trong những năm gần đây, đại diện của Nhật Bản luôn cử đội trẻ sang Việt Nam thi đấu, đặc biệt là đội U21 Yokohama khi họ đang là ĐKVĐ tại giải U21 Quốc tế 2017.

    Tại giải Tam Hùng ở Gia Lai vào năm 2016, SHB Đà Nẵng từng đánh bại chính Yokohama FC với tỉ số 2-1 để lên ngôi vô địch, chắc chắn đại diện Nhật Bản cũng đang rất muốn đòi lại món nợ này.

    Theo lịch, Yokohama FC sẽ có mặt Việt Nam vào ngày 16/1, ngoài SHB Đà Nẵng, họ dự kiến sẽ còn thêm một trận giao hữu nữa với Quảng Nam FC.

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 13:15 12/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...