(BongDa.com.vn) – Những kết quả giao hữu trước mùa giải cùng với việc tích cực chiêu binh mãi mã đang cho thấy quyết tâm trở lại của thế lực cũ một thời V-League. Đội bóng sông Hàn hứa hẹn sẽ là một trong những ứng viên vô địch của giải VĐQG năm nay.
Tại V-League 2015, lần đầu tiên sau gần 10 năm SHB Đà Nẵng mới lại tụt xuống tận vị trí thứ 9 một vị trí được xem là thảm họa với đội chủ sân Chi Lăng. Họ thậm chí còn xếp dưới người hàng xóm QNK Quảng Nam vốn không được đánh giá cao khiến lòng tự trọng của những người yêu mến bóng đá sông Hàn bị tổn thương nghiêm trọng.
Đã ba năm qua, từ ngày trở thành cựu vương thầy trò Lê Huỳnh Đức cứ thi đấu nhạt nhòa dần và không còn là một “mãnh hổ” của V-League. Nguyên nhân lớn nhất nằm ở chỗ dàn trụ cột của họ đang bị già hóa trong khi các ngoại binh thì không còn ưu việt như thời Almeida hay Gaston Merlo.
Vì lẽ đó, bước sang năm nay HLV Lê Huỳnh Đức đã thực hiện khá nhiều vụ chuyển nhượng trong đó đáng chú ý nhất là tiền vệ Lê Hoàng Thiên đến từ HAGL, người được kỳ vọng sẽ thay thế Minh Phương và phần nào là Vũ Phong cũng đang qua bên kia sườn dốc sự nghiệp. Ngoài ra những Trọng Hóa, Lâm Anh Quang, Thanh Hải,… được kỳ vọng sẽ tăng thêm chiều sâu cho đội hình vốn mỏng manh của SHB Đà Nẵng.
Về mặt ngoại binh, ông thầy họ Lê cũng rất ưng ý khi có sự phục vụ trở lại của sát thủ một thời Gaston Merlo cùng với đó là tân binh Horace James người góp công cực lớn giúp Đà Nẵng vô địch cả cúp tứ hùng lẫn tam hùng tại Gia Lai với 4 bàn thắng sau 5 trận đấu. Lần này có thể thấy đội chủ sân Chi Lăng sàng lọc khá kĩ lưỡng chất lượng ngoại binh khi sẵn sàng chấm dứt hợp đồng với Diabate bởi vấn đề sức khỏe không đảm bảo.
Ngoài ra, với dàn nội binh khá chất lượng phát triển từ lò đào tạo như Hoàng Minh Tâm, Phạm Nguyên Sa, Võ Hoàng Quảng, Huy Toàn, Ngọc Thắng,… có thể thấy Đà Nẵng là một trong những đội bóng đang có sự chuẩn bị chu đáo nhất cho V-League 2016 sắp tới. Nhiều người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng đang cảm thấy tín hiệu tích cực hơn sau một thời gian dài quay lưng với đội bóng bởi sự ì ạch của SHB Đà Nẵng.
Có thể SHB Đà Nẵng vẫn chưa so sánh được về tiềm lực với hai đại gia hàng đầu bóng đá Việt Nam hiện nay là Becamex Bình Dương và Hà Nội T&T nhưng với sự chuẩn bị này họ cũng đã bắn đi tín hiệu sẵn sàng núp gió để gây bất ngờ chen chân phá vỡ thế hai cực của hai đội trên.
Có thể thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ của quyền lực một thời bóng đá Việt Nam. Đội chủ sân Chi Lăng hứa hẹn sẽ trình diễn một bộ mặt khác trong mùa tới, cùng chờ đợi và hy vọng.