MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • SHB Đà Nẵng hâm nóng cuộc đua vô địch V-League

    18:07 Thứ ba 05/07/2016 | 3

    BongDa.com.vn Thắng 4 trận liên tiếp, SHB Đà Nẵng vươn lên thứ 2 trên bảng xếp hạng sau 14 vòng đấu. Họ hứa hẹn sẽ tạo ra cuộc đua vô địch hấp dẫn với Hải Phòng khi V-League vẫn còn 12 trận đấu.

    ZSHB

     Eydison (áo cam) đang giúp hàng công của SHB Đà Nẵng trở nên lợi hại hơn sau khi được HLV Lê Huỳnh Đức tin dùng. Ảnh: Nam Hải.

    Đội bóng sông Hàn chiếm ngôi nhì bảng của FLC Thanh Hóa sau khi vượt qua chính đội bóng này 2-1 chiều 3/7. Mặc dù có những nghi ngờ về tính hợp lệ ở pha lập công thứ hai của Gaston Merlo nhưng công bằng mà nói, SHB Đà Nẵng đã chơi nhỉnh hơn, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn.

    Hiện tại, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức có 27 điểm, kém Hải Phòng 5 điểm. Đây là khoảng cách không quá lớn, hoàn toàn có thể san lấp trong 2-3 vòng đấu, nhất là trong bối cảnh Hải Phòng thi đấu trồi sụt thời gian gần đây.

    Kết quả hiện tại của SHB Đà Nẵng không phải do may mắn. Sau giai đoạn thi đấu bết bát từ vòng 6 đến vòng 10 (thua 2, hòa 3), cựu vương V-League đã có sự trở lại rất quan trọng của tiền vệ Võ Huy Toàn. Cầu thủ này đã bị thoát vị đĩa đệm, phải rời xa sân cỏ 7 tháng, tưởng chừng đối mặt với nguy cơ giải nghệ.

    Anh may mắn tìm được thầy thuốc tốt, chữa trị đúng cách để trở lại sân cỏ. Ngay lập tức, cầu thủ sinh năm 1993 đã trở thành sự lựa chọn số một bên hành lang trái. Lối chơi xông xáo, nhiệt tình của Huy Toàn đem đến cho HLV Lê Huỳnh Đức thêm nhiều giải pháp tấn công.

    Sau khi bỏ lỡ một cơ hội mười mươi ở trận thắng Cần Thơ 2-1 vòng 12, Huy Toàn đã chơi bùng nổ khi đội nhà đánh bại FLC Thanh Hóa. Chính anh là người ghi bàn mở tỷ số sau một loạt các pha phối hợp ăn ý của đồng đội. Sau trận, HLV Lê Huỳnh Đức đã có những đánh giá thẳng thắn về cậu học trò.

    Ông cho biết: “Huy Toàn là cầu thủ trẻ nên chơi xông xáo, càng ngày càng tiến bộ. Đáng lý ra, nếu hôm nay tận dụng cơ hội tốt, cậu ấy phải có 2 bàn thắng. Nhưng điểm yếu của Huy Toàn là thể lực. Cậu ấy có đặc điểm thi đấu đến phút 65 là suy yếu. Do đó, tôi đang cho cậu ấy tập luyện thêm để vượt qua ngưỡng.”

    ZSHB1

     Võ Huy Toàn (trái) trở lại sau chấn thương giúp cánh trái của SHB Đà Nẵng trở nên lợi hại hơn.

    Ngoài Huy Toàn, một điểm mới ở mặt trận tấn công của đội vô địch V-League 2009 là tiền đạo Eydison. Cầu thủ từng đá ở J.League 2 của Nhật Bản này vốn thử việc tại HAGL nhưng không được nhận, nhưng sau đó đã được HLV Lê Huỳnh Đức tin tưởng đưa về thay thế Horace James.

    Có chân sút người Brazil, Gaston Merlo đã được san sẻ phần nào gánh nặng ghi bàn. Mới kết hợp với nhau nhưng cả hai đã phối hợp khá ăn ý để cùng nhau ghi 3/4 bàn vào lưới Hải Phòng và Thanh Hóa, mang về chiến thắng cho đội nhà. Với cách chơi dồn rất nhiều bóng cho “Tây” mà ông Lê Huỳnh Đức đang áp dụng, bộ đôi này hứa hẹn sẽ tiếp tục chơi bùng nổ thời gian tới.

    Đang đà thăng tiến nhưng HLV Lê Huỳnh Đức vẫn tỏ ra e dè ở chặng đường sắp tới. Ông yêu cầu các cầu thủ không được chủ quan, tập trung tối đa cho từng trận đấu, mới mong hiện thực hóa giấc mơ vô địch: “Không riêng gì đối thủ Than Quảng Ninh ở vòng 15, mỗi trận đấu sắp tới đều là trận chung kết. Tôi đã nói với các cầu thủ nếu các bạn muốn có thành tích thì phải xác định mỗi trận đấu phải ra sân chiến đấu hết mình.”

    ZSHB2

     Bảng xếp hạng V-League sau 14 vòng đấu.

    Hoàng Tâm | 14:14 05/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...