MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Sau trận thua Bayern, Lampard biết rõ 5 cầu thủ cần phải ra đi

    08:11 Chủ nhật 09/08/2020 | 3

    BongDa.com.vn Chelsea vừa đón nhận trận thua thảm 1-4 trước Bayern Munich trong trận lượt về vòng 16 đội Champions League.

    Bị vùi dập 0-3 trong trận lượt đi trên sân Stamford Bridge hồi tháng Hai, Chelsea đến Allianz Arena với không nhiều kỳ vọng. Và thật sự, họ phải ngậm ngùi nhìn một Bayern Munich đẳng cấp hơn tiến vào tứ kết Champions League.

    Sau trận thua Bayern, Lampard biết rõ 5 cầu thủ cần phải - Bóng Đá

     Bayern vượt trội Chelsea.

    Đội bóng của Frank Lampard suy kiệt nghiêm trọng vì chấn thương. Vị HLV trẻ tuổi này phải để Chelsea ra sân với đội hình xuất phát trẻ trung, với những cái tên như Mason Mount, Tammy Abraham, Reece James và Callum Hudson-Odoi.

    Trước trận đấu, Lampard nói: "Chúng tôi phải tin rằng chúng tôi có thể có cơ hội để làm điều gì đó đặc biệt." Nhưng mọi hy vọng của The Blues đã sớm bị dập tắt. Dù Bayern là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch, tuy nhiên, các học trò của Lampard đã có màn trình diễn khá thất vọng. 

    Willy Caballero

    Caballero không nhận được nhiều sự trợ giúp từ các hậu vệ, nhưng anh phải gánh vác trách nhiệm trong bàn mở tỷ số của Bayern. Pha phạm lỗi của anh với Lewandowski rất vụng về, ngay cả khi anh có rất ít cơ hội cứu thua ở quả đá phạt đền sau đó.

    Perisic thực hiện một cú dứt điểm gọn gàng trong bàn thắng thứ 2 của Bayern. Nhưng ở pha làm bàn của Corentin Tolisso, Caballero có thể làm tốt hơn nhiều.

    Andreas Christensen

    Hàng thủ của Chelsea trông mất phương hướng và vô tổ chức ngay từ đầu, với Christensen là một trong những người phạm lỗi chính. Anh đã để Lewandowski có quá nhiều khoảng trống để hoạt động, sau đó, anh cũng làm không tốt trong lần truy cản Perisic.

    Emerson

    Sau trận thua Bayern, Lampard biết rõ 5 cầu thủ cần phải - Bóng Đá

     Emerson có trận đấu khá tệ.

    Lampard đã chi lớn cho hàng công, nhưng hàng thủ của Chelsea vẫn để lại nỗi lo lớn. Cũng như Christensen, Emerson đã không làm tốt trong cả 2 bàn thua đầu tiên của Chelsea. Anh càng mất bình tĩnh hơn từ khi nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Leon Goretzka.

    Mateo Kovacic

    Kovacic chậm chạp và bối rối với những đường chuyền của mình. Anh bị Thomas Muller đánh bại trong tình huống ghi bàn của Perisic. Đây là một tuần thi đấu đáng tiếc của Kovacic bởi trước đó, anh bị truất quyền thi đấu trận chung kết FA Cup với Arsenal.

    Ross Barkley

    Không giống như Abraham và Hudson-Odoi, Barkley mờ nhạt hoàn toàn và hiếm khi khiến các hậu vệ của Bayern phải gặp khó. Sự thiếu nhất quán vẫn là một vấn đề lớn với Barkley, mà cần nhớ rằng, anh sẽ phải cạnh tranh suất chính thức với Hakim Ziyech, Timo Werner và hay thậm chí là Kai Havertz trong mùa giải tới.

    Siêu phẩm của Lampard vào lưới Bayern:

     
    Minh Tuấn | 07:41 09/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...