MỚI NHẤT :
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • Sanna Khánh Hòa BVN vẫn đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ

    22:23 Thứ hai 28/11/2016

    BongDa.com.vn Chuẩn bị cho V-League 2017, S.Khánh Hòa BVN vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ do chính CLB đào tạo ra như những gì đã thể hiện ở mùa giải năm ngoái.

    khanh hoa

     Lâm Pi Phông một trong những gương mặt trẻ triển vọng của Khánh Hòa.

    Kết thúc V-League 2016 ở vị trí thứ 8 trên BXH được coi như là một thành công đối với đoàn quân của HLV Võ Đình Tân, không phải đội bóng nào khác, chính Sanna Khánh Hòa đã hạ các đội bóng được “điểm mặt đặt tên” cho chức vô địch như Hải Phòng, SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh ở sân nhà 19/8 khiến cuộc đua đến ngôi vô địch ở mùa giải năm ngoái kịch tính và hấp dẫn cho đến trận đấu cuối cùng.

    Trong thành công chung ở mùa giải năm ngoái, ngoài sự xuất sắc của các ngoại binh còn có sự đóng góp của các cầu thủ như: Văn Thanh, Văn Triền, Trọng Bình,... Nhưng sau mùa giải 2016, Văn Triền và Văn Thanh đã phải chia tay phố biển để đầu quân cho Sài Gòn FC ở mùa giải năm sau đã khiến cho Sanna Khánh Hòa gặp không ít khó khăn. Trong bối cảnh không có tiềm lực mạnh về kinh tế để tăng cường cầu thủ chất lượng ở V-League, Sanna Khánh Hòa BVN dự kiến sẽ tiếp tục đôn một số cầu thủ trẻ từ lứa U21 lọt vào chung kết U21 Báo Thanh Niên 2016 lên đội một để chuẩn bị cho V-League 2017.

    khanh hoa1

     Đội bóng phố biển tiếp tục dùng cầu thủ trẻ cho mùa giải 2017. Ảnh: Internet,

    Theo như lời HLV Võ Đình Tân chia sẻ thì: “Các cầu thủ trẻ này thật ra đã được đăng kí ở mùa giải năm ngoái nên mùa này chỉ sẽ đôn một số cầu thủ trẻ lên để bổ sung cho vài vị trí cần thiết.” Thực tế ở mùa giải năm ngoái, các cầu trẻ như Lê Cao Hoài An, Lâm Ti Phông hay Phạm Trùm Tỉnh đã được trao cơ hội và các cầu thủ này đã một phần nào đó thể hiện được khả năng của mình, đặc biệt là hai cựu cầu thủ U23 Việt Nam là Ti Phông và Hoài An, nếu như tiền đạo Ti Phông đã có được 4 bàn thắng ở V-League 2016 thì Hoài An đã ra sân 987 phút và đóng góp không nhỏ vào lối chơi của đội bóng phố biển.

    Rõ ràng, với đội hình nhiều cầu thủ trẻ ở lứa tuổi đôi mươi, Sanna Khánh Hòa với dàn cầu thủ trẻ trung và giàu sức chiến đấu hứa hẹn tiếp tục sẽ là “ngựa ô” cản đường các đội bóng lớn ở V-League 2017.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 21:20 28/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...