MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Trung vệ Chaher Zarour tiếp tục gắn bó với Sanna Khánh Hòa BVN

    23:19 Chủ nhật 27/11/2016 | 1

    BongDa.com.vn Sau màn thể hiện ấn tượng ở V-League 2016, BLĐ CLB Sanna Khánh Hòa BVN đã quyết định giữ chân trung vệ người Pháp Zarour cho mùa giải 2017.

    Zarour-Khanh-hoa-1

      Trung vệ Chaher Zarour (áo xanh) sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng phố biển. Ảnh: Đình Viên.

    Cú hích sau màn ra mắt thành công ở V-League 2016, đã giúp cho trung vệ Zarour được nhiều đội bóng săn đón, nhưng BLĐ đội bóng phố biển đã nhanh tay giữ chân trung vệ tốt nhất của mình ở mùa giải năm ngoái. Trao đổi với bongda.com.vn, HLV trưởng Võ Đình Tân xác nhận rằng “Trong khi tiền đạo Uche đã ra đi thì Sanna Khánh Hòa giữ lại Zarour cho mùa giải tới và đang tìm kiếm một tiền đạo ngoại để thay thế cho Uche”.

    Theo đó, trung vệ người Pháp sẽ ở lại Sanna Khánh Hòa với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm và mức lương không được tiết lộ. Cùng với đội trưởng Trần Văn Vũ, Zarour là sự bổ sung lý tưởng cho hàng thủ đội bóng của HLV Võ Đình Tân, ở mùa giải năm ngoái, đội bóng này chỉ để lọt lưới 30 bàn và là đội để lọt lưới ít thứ hai chỉ sau ĐKVĐ Hà Nội T&T.

    Zarour-Khanh-hoa-2

      Hàng thủ của Khánh hòa sẽ vững chắc hơn nhiều khi có sự góp mặt của Chaher Zarour. Ảnh: Huy Xuân.

    Trung vệ người Pháp Chaher Zarour sở hữu bản lý lịch khá hoành tráng khi đã từng thi đấu cho CLB Dijon ở League 1. Zarour được người hâm mộ phố biển đánh giá khá cao, không chỉ không chiến tốt nhờ vào chiều cao của mình, cầu thủ này còn được đánh giá là mẫu trung vệ chơi bóng bằng đầu óc và khả năng phán đoán rất tốt. Nhưng điểm yếu của cầu thủ này là tuổi tác khi đã 33 tuổi.

    Giữ chân được Chaher Zarour coi như đội bóng phố biển đã phần nào đó yên tâm về hàng thủ, lo lắng nhất của HLV Võ Đình Tân lúc này là tìm kiếm người gánh vác trọng trách ở hàng công khi tiền đạo chủ lực Uche đã về với FLC Thanh Hóa.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 23:00 27/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...