MỚI NHẤT :
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Ronaldinho thoát khỏi nhà tù sau 32 ngày bị giam giữ

    06:20 Thứ tư 08/04/2020 | 1

    BongDa.com.vn Ronaldinho vừa được thả khỏi nhà tù ở Paraguay nhưng vụ án của anh vẫn chưa kết thúc.

    Đẳng cấp của Ronaldinho

    Như đã đưa tin, Ronaldinho cùng anh trai Roberto Assis đã bị bắt giữ ở Paraguay do dùng hộ chiếu giả để nhập cảnh vào nước này. Trước đó, hộ chiếu của huyền thoại sinh năm 1980 đã bị chính quyền Brazil tịch thu sau khi ông xây dựng 1 công trình trái phép.

    Ronaldinho và anh trai của mình đã luôn tỏ thái độ hợp tác với cảnh sát Paraguay, khi nhận ra bản thân đã vô tình phạm tội. Cả hai thành khẩn khai báo với các nhà chức trách, và cho rằng hộ chiếu đó là một món quà mà họ nhận được.

    Ronaldinho is RELEASED from prison in Paraguay after serving just 32 days  - Bóng Đá

     Ronaldinho đã ra khỏi nhà tù.

    Ronaldinho bị tạm giam ở nhà tù Agrupacion Especializada suốt 32 ngày qua. Tuy nhiên, nguồn tin từ Daily Mail xác nhận, Ronaldinho cùng anh trai đã đồng ý trả số tiền khoảng 1,3 triệu bảng tiền bảo lãnh và chính thức được tại ngoại.

    Hiện tại, cả 2 sẽ rời khỏi nhà tù và chuyển đến ở tại một khách sạn thuộc thủ đô Asuncion. Ronaldinho vẫn bị cảnh sát Paraguay quản thúc cho đến khi cuộc điều tra chấm dứt. Đáng chú ý, trong thời gian chịu án phạt trước đó, huyền thoại người Brazil vẫn khá tự do.

    Tại đây, anh được chào đón như một người hùng. Cựu ngôi sao Barcelona thoải mái uống rượu, tổ chức sinh nhật trong tù. Chưa kể, Ronaldinho còn tham dự một giải bóng đá rồi giành chức vô địch, thi đấu bộ môn lai giữa bóng chuyền và bóng đá cùng các phạm nhân khác.

    Tiểu Lam | 05:50 08/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...