MỚI NHẤT :
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kobbie Mainoo hé lộ thần tượng

    05:57 Thứ năm 21/03/2024 | 1

    BongDa.com.vn Chia sẻ với Telegraph, tiền vệ trẻ của Man United, Kobbie Mainoo thừa nhận Wayne Rooney là một trong những thần tượng của anh.

    Trong một mùa giải thăng trầm tại Man United, sự tiến bộ của Mainoo là không ngừng. Với sự dìu dắt của Casemiro và Bruno Fernandes, tuyển thủ Anh là trụ cột nơi hàng tiền vệ của đội chủ sân Old Trafford ở hiện tại lẫn tương lai. 

    Kobbie Mainoo: I idolised Wayne Rooney as a kid – now I am targeting Euro 2024 - Bóng Đá

     Mainoo xem bóng đá là niềm vui.

    Mainoo cho biết khi được hỏi về thần tượng của mình: "Tôi sẽ nói là Wayne Rooney. Paul Scholes cũng vậy. Và King Eric. Họ trước thời đại của tôi, nhưng tôi vẫn đánh giá cao. Tôi đã xem các clip của họ."

    Ronaldinho cũng là người có ảnh hưởng với Mainoo. Chàng trai 18 tuổi nói thêm: "Anh ấy chơi với nụ cười trên môi và chơi rất thoải mái, phải không? Tôi nghĩ mọi người đều yêu quý Ronaldinho. Làm thế nào bạn có thể không cơ chứ? Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời."

    Mainoo cũng bày tỏ tình yêu với Quỷ đỏ: "Tôi là một người hâm mộ Man United. Tôi lớn lên ở Stockport. Cả bố và mẹ đều là người Ghana và thực sự cả tuổi thơ của tôi là bóng đá. Chơi cho Man United từ khi tôi còn trẻ. Vâng, với tôi, tất cả chỉ là bóng đá, bóng đá và bóng đá kể từ đó. Tôi tận hưởng từng giây phút ở đó."

    Minh Tuấn | 05:27 21/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...