MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • "Ra nước ngoài mà ngồi dự bị thì chắc chắn Công Phượng sẽ không đi"

    19:15 Thứ bảy 09/02/2019

    BongDa.com.vn HLV Phan Thanh Hùng đã có những phát biểu về việc Công Phượng xuất ngoại sang câu lạc bộ Hàn Quốc, Incheon United.

    Trong khoảng thời gian vừa qua, thông tin tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ rời Hoàng Anh Gia Lai để đầu quân cho câu lạc bộ Hàn Quốc, Incheon United đang được rất nhiều người quan tâm. 

    Trước đây, chân sút 25 tuổi cũng từng có dịp xuất ngoại khi anh đầu quân cho đội Mito Hollyhock ở Nhật Bản. Tuy nhiên, tại xứ Phù tang, Công Phượng chỉ được ra sân có 5 trận (1 chính thức và 4 dự bị) ở J-League và Cúp Hoàng Đế 2016.

    Chi tiết hơn, chân sút Việt Nam chỉ được ra sân 80 phút trong suốt một năm trời ở Nhật Bản. Đặc biệt, hình ảnh Công Phượng đi phát tờ rơi ở ga điện ngầm để giới thiệu về đội bóng (điều mà cầu thủ nào cũng phải làm) đã khiến dư luận trong nước đặt rất nhiều nghi vấn về vai trò thật sự của anh ở Mito Hollyhock.

    Công Phượng dự tính sẽ có chuyến xuất ngoại thứ hai đến với Hàn Quốc để đầu quân cho câu lạc bộ Incheon United.  

    Trao đổi với truyền thông về lần xuất ngoại thứ hai của Công Phượng đến với Incheon United (Hàn Quốc), cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Phan Thanh Hùng cho biết trên báo Tuổi trẻ: "Công Phượng từng khoác áo CLB Mito Hollyhock thi đấu ở giải hạng hai Nhật Bản 2016. Tuy nhiên, dấu ấn của anh trong lần đầu tiên xuất ngoại là không nhiều vì anh bỡ ngỡ khi chỉ mới là cầu thủ trẻ và có quá ít cơ hội được ra sân.

    Nhưng lần này thì khác, việc Công Phượng ngày càng thi đấu thành công trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở đấu trường châu lục thời gian qua khiến giới chuyên môn chúng tôi lẫn người hâm mộ Việt Nam lạc quan vào thành công của anh khi chuẩn bị sang Incheon United thi đấu ở giải hạng nhất Hàn Quốc 2019.

    Việc ra nước ngoài thi đấu, lại ở giải đấu cao nhất của Hàn Quốc sẽ giúp Công Phượng có điều kiện tích luỹ kinh nghiệm cho bản thân và phát triển tài năng hơn nữa. Điều này không chỉ bản thân cầu thủ hưởng lợi mà bóng đá Việt Nam cũng được lợi không kém khi Công Phượng quay về cống hiến cho đội tuyển quốc gia. 

    HLV Phan Thanh Hùng đánh giá rất cao Công Phượng trong lần thứ hai thi đấu ở nước ngoài này.  

    Lần trước Công Phượng xuất ngoại kiểu khác, lần này xuất ngoại kiểu khác. Vì sau sự trưởng thành vượt bậc về chuyên môn, nếu ra nước ngoài thi đấu mà vẫn ngồi dự bị thì chắc chắn Công Phượng sẽ không đi". 

    Được biết, phía Hoàng Anh Gia Lai cũng đồng ý với việc để Công Phượng sang nước ngoài thi đấu khi đích thân trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh đã xác nhận thông tin này. Ngoài chân sút 23 tuổi, đội bóng Phố núi cũng muốn một cái tên khác xuất ngoại, đó chính là tiền vệ Lương Xuân Trường khi đội bóng vừa vô địch Thái Lan, Buriram United đã liên hệ với anh. 

    Phi Yến | 18:04 09/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...