MỚI NHẤT :
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Quế Ngọc Hải: "Em mệt quá, mỏi hết cả cơ đùi"

    14:23 Thứ năm 10/01/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sau trận thua đáng tiếc trước ĐT Iraq, trung vệ Quế Ngọc Hải đã không ngần ngại chia sẻ về tình trạng thể lực hiện tại của cá nhân anh.

    ĐT Việt Nam đã nhận một thất bại đáng tiếc với tỷ số 2-3 trước ĐT Iraq trong ngày ra quân tại Asian Cup 2019. Kết quả này đã khiến Những ngôi sao vàng rơi xuống vị trí thứ 3 tại bảng D khi xếp trên ĐT Yemen do hơn hiệu số bàn thắng bại.

    Quế Ngọc Hải:

     Quế Ngọc Hải tâm sự về tình trạng thể lực sau trận đấu gặp Iraq.

    Trải qua một trận đấu căng thẳng đòi hỏi sự tập trung và di chuyển không ngừng, đội trưởng Quế Ngọc Hải đã thấm mệt và cảm thấy không có được trạng thái thể lực tốt nhất. Trung vệ gốc Nghệ An đã chia sẻ vấn đề này với cựu tuyển thủ Đặn Phương Nam: "Em mệt quá rồi anh ơi, mỏi hết cơ đùi ạ. Đây là trận đấu mà chúng em phải chiến đấu hết mình vì Iraq là đối thủ mạnh hơn tất cả các đối thủ đã gặp trong năm qua. Thậm chí còn căng thẳng hơn cả những trận đấu tập huấn ở Hàn Quốc và đá với Triều Tiên."

    Chia sẻ của tân binh CLB Thể Công cho thấy 1 sự thật rằng ĐT Việt Nam đang đối mặt với những khó khăn. Thể lực của họ đã bị ảnh hưởng rất nặng nề sau 3 giải đấu quốc tế trong năm 2018.

    Không chỉ Ngọc Hải, Trần Đình Trọng trong buổi bình luận trước trận Việt Nam gặp Iraq trên VTV6 cũng đã có những bộc bạch: "Chúng em đôi lúc cũng cảm thấy kiệt sức khi phải đá nhiều đấu trường từ V-League, Cúp Quốc gia đến VCK U23 châu Á, Asiad và AFF Cup 2018 vừa qua. Chấn thương của em đã xuất hiện từ quãng thời gian đá V-League nhưng vì mật độ giải đấu quá dày và tính chất quan trọng của nó nên em phải cố, chấp nhận đau đớn mà sát cánh cùng đồng đội."

    Quế Ngọc Hải:

     Đình Trọng đã nén đau để chiến đấu cùng các đồng đội tại AFF Cup 2018. Ảnh: Đình Viên.

    Trước hiện tình này, NHM Việt Nam đang trông chờ vào tài dụng binh của HLV Park Hang-seo khi ông cần tìm ra cách để giúp các cầu thủ không rơi vào tính trạng quá tải cũng như không phải căng thẳng tâm lý tại một giải đấu lớn, mang tầm vóc châu lục.

    Và có lẽ vị chiến lược gia 59 tuổi cũng đã tìm ra giải pháp hợp lý khi quyết định xoay vòng các cầu thủ. Cụ thể, trong trận đấu với ĐT Iraq, thay vì sử dụng những cầu thủ đã thi đấu thành công ở AFF Cup như Hùng Dũng, Đức Huy, Văn Hậu, ông đã quyết định chọn Xuân Trường và Hồng Duy, tạo cơ hội cho những trụ cột nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trận đấu gặp đối thủ mạnh nhất bảng - ĐT Iran. 

    Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Iran sẽ diễn ra vào lúc 18h00 ngày 12/01.

    Đăng Huy | 13:50 10/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...