MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Quang Hải muốn cùng U23 Việt Nam chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Syria

    14:16 Thứ ba 16/01/2018

    Trả lời phỏng vấn trên trang chủ của AFC, tiền vệ Nguyễn Quang Hải bày tỏ mục tiêu sẽ cùng các đồng đội chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với U23 Syria vào ngày 17/1.

    Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã trở thành người hùng của U23 Việt Nam khi ghi cả hai bàn thắng cho đội tuyển tại VCK U23 châu Á, trong đó có chiến thắng lịch sử 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2 tại bảng D chiều ngày 14/1 vừa qua.

     - Bóng Đá

     Quang Hải đang là người hùng của U23 Việt Nam.

    Sau chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam trước ứng viên vô địch U23 Australia tại vòng bảng, Quang Hải đã tham gia trả lời phỏng vấn trên trang chủ của AFC. Trong cuộc trao đổi của mình, tiền vệ trẻ của Hà Nội FC thừa nhận rất hạnh phúc khi cùng với U23 Việt Nam giành chiến thắng trước đội bóng có biệt danh là Olyroos: “Tôi rất hạnh phúc vì chúng tôi đã đánh bại U23 Australia. So với trận đấu đầu tiên với U23 Hàn Quốc, chúng tôi đã thi đấu tốt hơn nhiều ở trận gặp U23 Australia. Chúng tôi đã thi đấu tự tin hơn và khắc phục được một số sai lầm ở trận đấu trước. Đó là lý do tại sao U23 Việt Nam đã thi đấu tốt hơn”.

    Ở lượt trận mở màn bảng D, tiền vệ Nguyễn Quang Hải chính là người đã ghi bàn giúp U23 Việt Nam vươn lên dẫn trước U23 Hàn Quốc 1-0. Tuy nhiên, những sai lầm ở hàng phòng ngự những phút sau đó khiến U23 Việt Nam phải nhận 2 bàn thua. Tuy nhiên, sau 2 lượt trận đầu tiên tại VCK U23 châu Á 2018, đoàn quân HLV Park Hang-seo đang đứng vị trí thứ 3 tại bảng D sau khi hơn U23 Australia về thành tích đối đầu trực tiếp dù có cùng 3 điểm.

    Trong bài phỏng vấn của mình, Quang Hải khẳng định toàn đội đang tập trung toàn lực cho trận đấu cuối cùng vòng bảng với U2 Syria. Cầu thủ của Hà Nội FC nói thêm: “Ngay sau trận đấu, chúng tôi đã bắt đầu trở lại tập luyện. Chúng tôi sẽ cố gắng sửa thêm những sai lầm và chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với U23 Syria. Sự ủng hộ của những người hâm mộ đã giúp toàn đội thi đấu tự tin hơn. Chúng tôi xin cảm ơn những người hâm mộ”.

    Chuẩn bị cho trận đấu với U23 Syria ở lượt trận đấu thứ 3 tại bảng D VCK U23 châu Á 2018 diễn ra vào ngày 17/1, đội tuyển U23 Việt Nam đã di chuyển từ Côn Sơn đến Thường Thục trong ngày 15/1 vừa qua. Đội tuyển U23 Việt Nam mất 1,5 tiếng di chuyển bằng xe bus để đến được nơi đóng quân mới. Sau khi nhận phòng, các cầu thủ được cho phép nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe trước khi bước vào buổi tập diễn ra vào lúc 19h00 tối.

    Đức Anh | 11:17 16/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...