MỚI NHẤT :
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • Đồng hương báo tin vui cho thầy Park

    12:12 Thứ ba 16/01/2018 | 1

    BongDa.com.vn Trước trận đấu quyết định với U23 Australia, HLV Kim Bong-gil của U23 Hàn Quốc khẳng định mục tiêu của toàn đội không gì khác ngoài 3 điểm và ngôi đầu bảng.

    U23 Hàn Quốc đang trải qua những ngày khó khăn tại VCK U23 Châu Á 2018. Trải qua 2 lượt trận, ứng viên vô địch đến từ xứ sở Kim Chi giành được 4 điểm, dẫn đầu bảng đấu nhưng vẫn có nguy cơ bị loại nếu để thua U23 Australia trong trận đấu ngày mai (17/01).

    Đáng nói hơn, lối chơi nghèo nàn và thiếu ý tưởng của U23 Hàn Quốc đang làm NHM và truyền thông nước này “phật ý”. Mặc dù HLV Kim Bong-gil đã cố gắng chỉ đạo các học trò chơi tấn công trung lộ nhiều hơn trước U23 Syria nhưng sự thiếu gắn kết đã khiến U23 Hàn Quốc rời sân với 1 điểm.

     - Bóng Đá

     U23 Hàn Quốc có màn trình diễn không tốt trước Syria. 

    Trả lời trên trang Osen trước trận gặp U23 Australia, chiến lược gia này khẳng định quyết tâm đánh bại đánh bại đối thủ chứ không chủ trương tìm kiếm một trận hòa để làm hài lòng NHM. Ông Kim cho biết: “Chúng tôi đã có cơ hội rất tốt để giành chiến thắng Syria nhưng lại không thể làm được. Điều đó khiến U23 Hàn Quốc gặp khó khăn ở lượt trận cuối.Trước trận gặp Australia, chúng tôi phải có sự chuẩn bị kĩ lưỡng nhất có thể, hoàn toàn tập trung để hướng tới trận đấu tới.

    Lúc này chúng tôi sẽ chỉ nghĩ đến cuộc đối đầu với Australia, tôi muốn giành một chiến thắng để có ba điểm và lấy ngôi đầu bảng D. Nhiệm vụ của chúng tôi là kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu, các cầu thủ của tôi cũng luôn tin tưởng vào điều đó.”

    Ngoài ra, HLV Kim Bong-gil cũng thẳng thắn chỉ ra điều các học trò của ông phải khắc phục: “Chúng tôi đã gặp khó trong nửa đầu trận đấu khi đối thủ chơi áp sát rất mạnh mẽ. Các cầu thủ cần phải chuyền bóng nhanh hơn, chính xác hơn. Trong 2 ngày qua, BHL đội bóng đã làm việc hết sức để giúp các cầu thủ cải thiện vấn đề này.”

     - Bóng Đá

     

    Đây rõ ràng là một tin rất vui của những người đồng hương gửi đến HLV Park Hang-seo. Hiện tại, U23 Việt Nam đang xếp ở vị trí thứ 2 với 3 điểm (hiệu số 0). Nếu giành chiến thắng trước U23 Syria, Công Phượng và các đồng đội nghiễm nhiên lọt vào tứ kết mà không cần quan tâm đến kết quả của trận đấu còn lại. Trong trường hợp chỉ giành được một kết quả hòa trước đối thủ đến từ Tây Á, đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ phải hy vọng U23 Hàn Quốc không thua trước U23 Australia.

    Lịch thi đấu lượt trận cuối Bảng D:

    15h, 17/01: U23 Hàn Quốc – U23 Australia

    18h30, 17/01: U23 Việt Nam – U23 Syria

    Giang Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 11:35 16/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...