MỚI NHẤT :
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Ông Hải “lơ”: "U22 Việt Nam giành Vàng đi chứ!"

    07:25 Thứ ba 15/08/2017 | 1

    “Tôi muốn U22 Việt Nam giành HCV quá đi chứ. Sống đến tuổi này rồi mà chưa được thấy bóng đá Việt Nam vô địch SEA Games thì buồn lắm”, HLV kỳ cựu Lê Thuỵ Hải chia sẻ.

    15h chiều nay, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ chính thức bước vào hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games. Từ quê nhà, HLV Lê Thuỵ Hải đang đặt sự kỳ vọng rất lớn với lứa cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam.

    “Tôi đã nhiều lần nhận định rằng đây là một trong những lứa cầu thủ tốt nhất của chúng ta. Họ đến từ nhiều lò đào tạo khác nhau, và tất nhiên quân của bầu Đức đông nhất vì họ xứng đáng nhất.

     - Bóng Đá

     HLV Lê Thuỵ Hải mong lứa Công Phượng "giật" được HCV SEA Games.

    Ở kỳ SEA Games cuối của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, ai cũng mong cho họ làm được điều gì đó, cụ thể là tấm HCV. Tôi cũng có niềm tin rất lớn U22 Việt Nam sẽ làm đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ”, chiến lược gia người Hà Đông nói.

    Bầu Đức chính là người đặt niềm tin lớn nhất vào lứa “gà nòi” của mình. Vị Phó Chủ tịch VFF tuyên bố nếu năm nay U22 Việt Nam không giành HCV SEA Games thì hãy cứ gọi ông là… Đức “nổ”. Theo bầu Đức, lứa Công Phượng hoàn toàn có thể đánh bại Thái Lan để lên ngôi vô địch năm nay.

     - Bóng Đá

     Công Phượng và các đồng đội sẽ bước vào hành trình chinh phục HCV bằng trận mở màn gặp Đông Timor chiều nay.

    Liên quan đến những phát biểu đầy tự tin của bầu Đức, HLV Lê Thuỵ Hải nhấn mạnh: “Tôi không phải là người của VFF nên không tuyên bố này, tuyên bố nọ. Tôi đơn giản chỉ là một người hâm mộ. Tôi luôn thèm khát HCV SEA Games, hơn bất cứ người nào khác vì mình cũng đá bóng, làm bóng đá mấy chục năm rồi. 

    Tôi mong muốn hơn cả bầu Đức. Tất nhiên tôi ủng hộ những phát biểu của ông bầu này. Chúng ta tham dự giải đấu khu vực nếu không đặt mục tiêu giành HCV thì chẳng lẽ chỉ là vượt qua vòng bảng để vào bán kết?”.

    Về trận ra quân của U22 Việt Nam gặp Đông Timor chiều nay, HLV kỳ cựu người Hà Nội cho rằng nếu các học trò của HLV Hữu Thắng chơi đúng sức, việc giành chiến thắng không có gì khó khăn.

    “Đá với Đông Timor không thắng thì chẳng có gì để nói. Điều mà tôi và người hâm mộ chờ đợi là U22 Việt Nam thắng như nào, thắng đẹp mắt không. Về dự đoán kết quả này, nếu chơi đúng sức, U22 Việt Nam có thể thắng cách biệt 2 bàn trở lên”, cựu HLV CLB B.Bình Dương dự đoán.

    Đ.Nam | 06:44 15/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...