MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Những ông lớn nguy cơ đá play-off World Cup 2022

    15:26 Chủ nhật 14/11/2021

    BongDa.com.vn Trước lượt trận cuối cùng, nhiều ông lớn châu Âu vẫn chưa thể giành vé bay trực tiếp đến Qatar.

    Trình độ các ĐT châu Âu ngày càng gần nhau. Chính vì vậy nên một số ông lớn lục địa già chưa thể sớm giành vé chính thức tham dự World Cup 2022 tại Qatar. Trước lượt trận cuối cùng của vòng loại, xuất hiện vài ĐT máu mặt nhiều khả năng phải bước vào loạt play-off World Cup:

    1. Bồ Đào Nha:

    Bồ Đào Nha sở hữu một đội hình đồng đều ở mọi tuyến. Đặc biệt hơn cả khi Selecao châu Âu có trong tay siêu sát thủ Cristiano Ronaldo. Song, đoàn quân của Fernando Santo đứng trước nguy cơ bước vào những cuộc đối đầu khó lường tại play-off World Cup 2022.

    Trên sân nhà ở lượt trận cuối, Ronaldo và các đồng đội cần phải thi đấu hết mình để vượt qua Serbia. Nhiệm vụ của BĐN chỉ cần giành ít nhất 1 điểm. Nếu bị đánh bại, cựu vương EURO sẽ không thể giành tấm vé trực tiếp bay đến Qatar.

    Những ông lớn nguy cơ đá play-off World Cup - Bóng Đá

     Trận hòa trước Ireland khiến BĐN phải tử chiến với Serbia.

    Serbia là đối thủ khó nhằn với hàng loạt ngôi sao quen thuộc với NHM đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu. 

    2. Italia:

    Cách đây 4 tháng, Italia được cả thế giới tung hô vì vô địch EURO 2020. Nhưng hiện tại, mọi thứ xoay chiều quá nhanh.

    Giờ đây, NHM chú tâm nhìn vào Italia vì sự khó khăn của họ ở vòng loại World Cup 2022. Thầy trò Roberto Mancini đáng lẽ ra đã không bị đẩy vào thế đường cùng nếu Jorginho tận dụng thành công quả penalty trước Thụy Sỹ.

    Vì pha hỏng ăn đó, trước lượt trận cuối, Italia đang sở hữu 15 điểm, bằng Thụy Sỹ nhưng dẫn đầu BXH vì hơn hiệu số. Tuy nhiên, nếu Thụy Sỹ chỉ gặp Bulgaria trên sân nhà thì Italia chạm trán đối thủ khó nhằn hơn mang tên Bắc Ireland.

    Chỉ cần Italia sảy chân và Thụy Sỹ giành 3 điểm, thảm họa vòng loại World Cup 2018 lại ập đến đội quân áo thiên thanh.

    3. Hà Lan:

    Giành 20 điểm sau 9 vòng đấu, ngỡ như Hà Lan đã chắc suất bay trực tiếp đến Qatar. Nhưng trận hòa thảm họa 2-2 dù đã dẫn trước 2 bàn khi gặp Montenegro đặt Hà Lan vào thế tử chiến với Na Uy ở lượt cuối cùng.

    Những ông lớn nguy cơ đá play-off World Cup - Bóng Đá

     Hà Lan có thể phải trả giá vì trận hòa vô duyên trước Montenegro.

    Nếu thầy trò Van Gaal không thể giành ít nhất 1 điểm, họ sẽ bước vào loạt trận play-off đầy rủi ro. Na Uy không phải đối thủ dễ chơi khi Martin Odegaard và các đồng đội từng cầm hòa Hà Lan 1-1 ở lượt đi.

    4. Tây Ban Nha:

    Luis Enrique của TBN không phải một đội tuyển yếu nhưng thành tích trên sân cỏ không ủng hộ họ. 

    La Roja hiện giành được 16 điểm, hơn đội bóng cạnh tranh trực tiếp vị trí đầu bảng là Thụy Điển 1 điểm. Ở lượt cuối, 2 đội sẽ chạm trán nhau. Trong trường hợp Thụy Điển giành chiến thắng, TBN sẽ tham gia loạt trận play-off.

    TBN được đánh giá cao hơn nhưng Thụy Điển sẵn sàng gây bất ngờ nhất là khi họ vừa chào đón sự trở lại của Zlatan Ibrahimovic.

    Video BĐN đánh bại Qatar:

     
    Lữ Phong | 14:56 14/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...