MỚI NHẤT :
  • Arsenal bỏ cuộc trong thương vụ 100 triệu bảng
  • Tuyển Đức nín thở vì ngọc quý Bayern
  • Leverkusen đi vào lịch sử bóng đá Đức
  • Arsenal từng có nước đi không ngờ tới với Mbappe
  • Cảm động ngày CĐV Dortmund chia tay Marco Reus
  • Pochettino đặt niềm tin lớn vào bệnh binh Chelsea
  • Aaron Ramsdale: Buồn chút thôi, mai xa rồi
  • Thua ngược Thể Công Viettel, HLV Nam Định thừa nhận 1 vấn đề
  • CHÍNH THỨC! Mục tiêu Man Utd chia tay Brighton
  • Casemiro không đáng bị chỉ trích nhiều đến vậy
  • Leverkusen và Bayern kết thúc Bundesliga 2023/24 theo cách trái ngược
  • FIFA loay hoay chuyện cấm Israel, Indonesia chờ cơ hội dự Olympic
  • Reus lập siêu phẩm, Dortmund hướng tới Champions League với chiến thắng đậm
  • Liệu Real Madrid có thực sự “chán” Alphonso Davies?
  • 20 kỷ lục khó bị phá vỡ nhất tại Premier League (P1): "Pháo đài" Stamford Bridge
  • Đoạn kết buồn của Kylian Mbappe
  • Thắng chung kết ngược, HLV SLNA nói thẳng mục tiêu
  • Để Thể Công Viettel lội ngược dòng, Nam Định vấp ngã trong cuộc đua vô địch
  • Bỏ lỡ Ruben Amorim là điều tiếc nuối cho Liverpool
  • Barca nên dùng đội hình nào để lấy 3 điểm từ Vallecano?
  • 3 lựa chọn dành cho Dest trong kỳ chuyển nhượng hè này
  • Salah nói lời thật lòng về mối quan hệ với Klopp
  • HLV Khánh Hòa nói gì sau trận chung kết ngược với SLNA
  • Trước ngày chia tay, Klopp thừa nhận sốc về Liverpool
  • Jamie Carragher dự đoán bất ngờ về trận cuối của Arsenal
  • Real nên dùng đội hình nào để làm khách của Villarreal?
  • Chelsea chia tay ít nhất 4 cầu thủ ở trận đấu cuối mùa
  • ĐHTB Premier League mùa này: 'Quái vật' Haaland; 4 sao Arsenal góp mặt
  • ''Casemiro chẳng làm được gì cả''
  • Ngoại binh tỏa sáng phút 90+5, Bình Định thoát thua Hải Phòng
  • M.U cử trinh sát theo dõi trung vệ 70 triệu euro
  • Cảnh tượng trớ trêu của cầu thủ West Ham mượn từ Man City
  • "Bố già" Florentino Perez đích thân giải quyết hợp đồng của Kroos, Modric
  • Chuyển nhượng 18/05: Xong vụ Fernandes, M.U đổi Mount lấy sao Barca; Arsenal - Chelsea tranh bom tấn
  • Newcastle trả giá bèo cho Ramsdale
  • Hóa vàng Chelsea, Pochettino khẳng định đẳng cấp
  • Ngược dòng trong 2 phút, SLNA giành 3 điểm ở trận chung kết ngược
  • NÓNG: Emery muốn chiêu mộ đội trưởng thứ 3 của Chelsea, giá 50 triệu bảng
  • Bị Palmer đánh bại, Mainoo gửi thông điệp
  • Pochettino có muốn Tottenham sẩy chân?
  • Những nỗi lo chỉ bầu Đức mới hiểu

    18:50 Thứ năm 29/10/2015

    (BongDa.com.vn) - Tìm được bến đỗ mới cho khóa một lứa năng khiếu, môi trường rèn luyện cho khóa hai của học viện đang là vấn đề nan giải đối với bầu Đức.

    (BongDa.com.vn) – Bên cạnh niềm vui khi có ít nhất hai cầu thủ học viện được thi đấu ở Nhật Bản mùa bóng tới thì tìm được bến đỗ mới cho khóa một lứa năng khiếu, môi trường rèn luyện cho khóa hai của học viện và năng khiếu đang là vấn đề nan giải đối với bầu Đức.

    Những nỗi lo chỉ bầu Đức mới hiểu
    U21 Gia Lai bị loại sớm ở VCK U21 Quốc Gia vừa qua. Ảnh: Đình Viên.

    Cách đây chừng tám năm, ông bầu máu bóng đá Đoàn Nguyên Đức đã khiến rất nhiều người bất ngờ khi phá đi hàng chục hec ta cao su để xây dựng học viện bóng đá theo công nghệ Arsenal. Sau gần chục năm tâm huyết cuối cùng lứa “gà nòi” Công Phượng cũng đã “xuống núi” và thi đẩu hết sức thành công trong màu áo U19 Việt Nam và chinh phục hàng triệu trái tim người hâm mộ bóng đá trên dải đất hình chữ S.

    Song song với lứa “gà nòi” Công Phượng bầu Đức cũng giữ lại hơn chục cầu thủ bị rớt Học viện HAGL Arsenal JMG ở vòng thi tuyển cuối cùng và đào tạo họ, đấy chính là lứa năng khiếu từng thi đấu cho Phú Yên ở giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2014 và cũng vừa đại diện cho U21 Gia Lai tham dự U21 Quốc gia năm nay.

    Điểm khác biệt lớn nhất giữa lứa năng khiếu này với lứa “gà nòi” Công Phượng chính là giáo án giảng dạy và cách thức đào tạo.Trong khi lứa “gà nòi” được đào tạo theo giáo án của Arsenal JMG với thầy ngoại đứng lớp, và chỉ đào tạo tiền vệ và tiền đạo thì lứa năng khiếu được đào tạo hoàn toàn theo công nghệ của HAGL với thầy nội và đào tạo đầy đủ các vị trí từ thủ môn tới hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo.

    Đúng như nhiều người dự đoán do khác biệt về công nghệ đào tạo và tố chất các tuyển thủ nên chất lượng của lứa “gà nòi” và lứa năng khiếu có khoảng cách khá lớn. Cùng độ tuổi, thời gian ăn tập và môi trường rèn luyện song có thể thấy lối chơi của lứa “gà nòi” Công Phượng nhuần nhuyễn và hiệu quả hơn hẳn lứa năng khiếu vừa thất bại tại giải U21 Báo Thanh Niên ở thành phố mang tên Bác.

    Mặc dù được bổ xung thêm Đông Triều, Nguyễn Lam, Ksor-Úc từ học viện HAGL Arsnal JMG cũng như thành viên đội I HAGL- Minh Vương thế nhưng U21 Gia Lai đã thi đấu hết sức mờ nhạt tại VCK U21 Quốc gia báo Thanh niên và bị loại ngay từ vòng bảng qua đó không thể thực hiện được tham vọng lên ngôi vô địch như nhiều người hâm mộ kỳ vọng.

    Sự thất bại toàn diện của U21 Gia Lai phiên bản lứa năng khiếu ở giải U21 Quốc gia năm nay là một điều hết sức đáng lo ngại với bầu Đức. Bởi sở dĩ ông bầu Phố núi đào tạo thêm lứa năng khiếu là có ý định giữ họ lại và đôn lên đội một để chinh chiến ở V.League sau khi lứa “gà nòi” Công Phượng đã được xuất khẩu.

    Theo tính toán của bầu Đức, đến năm 2017, lứa Công Phượng sẽ được làm nòng cốt tham dự và giành HCV Sea Games 29 (tại Malaysia). Sau khi khi chinh phục xong Đại hội thể thao ĐNÁ, những cầu thủ này sẽ được xuất khẩu sang châu Âu, Nhật, Hàn,… Lúc này lứa năng khiếu- những cầu thủ vừa mới tham dự giải U21 Quốc gia sẽ được đôn lên đội một chinh chiến ở V.League.

    Tuy nhiên với tình hình hiện tại, lứa “gà nòi” Công Phượng rất khó làm nòng cốt tham dự SEA Games 29 được tổ chức vào hai năm sau bởi HLV Miura không không thích thú với lối chơi tấn công, thiên về kỹ thuật của HAGL hiện tại, ông thầy người Nhật chuộng những cầu thủ cơ bắp và rất yêu thích lối chơi phòng ngự phản công, đặc biệt là bóng dài bóng bổng, đây lại chính là sở đoản của các cầu thủ trẻ HAGL Arsenal JMG.

    Đó chính là nỗi lo lớn nhất của bầu Đức. Bởi nếu lứa Công Phượng không được chọn làm nòng cốt đi đá SEA Games 2017, thậm chí được làm nòng cốt nhưng không giành vàng thi họ sẽ rất khó có thể được xuất khẩu ra thị trường bên ngoài và sẽ tiếp tục ở lại thi đấu ở V.League, khi ấy không biết lứa năng khiếu sẽ về đâu.

    Tuy nhiên đó mới chỉ là nỗi lo trong tương lai, bởi hiện tại tìm được môi trường cho lứa năng khiếu rèn luyện trước khi đôn lên đội một thi đấu ở V.League cũng đang là bài toán khó giải. Mới đây nhất, có thông tin tỉnh Phú Yên sẽ không tiếp tục thuê lứa năng khiếu của phố Núi thi đấu ở hạng Nhất mùa bóng năm sau mà thay vào đó họ sử dụng đội trẻ của Khánh Hoà, CLB có chất lượng đào tạo khá tốt và vừa xếp thứ 5 V.League 2015.

    Một nỗi lo khác mà bầu Đức sắp phải đối diện đó là tương lai của khóa II HAGL Arsenal JMG. Theo tính toán lứa này sẽ tốt nghiệp vào cuối năm 2016 khi vừa tròn 18 tuổi. Cũng như các bậc đàn anh họ sẽ có nhiệm vụ thi đẩu ở các giải trẻ trong khu vực như U19 ĐNÁ, U19 châu Á, xuất khẩu hoặc chinh chiến ở V.League, hạng Nhất,… để phát huy tài năng.

    Nhưng thực tế tất cả các khả năng trên đều rất khó xảy ra. Bởi bầu Đức không có đại diện thi đấu ở hạng Nhất, V.League hiện đang là đất diễn của khóa I HAGL JMG, trong khi đó khả năng xuất khẩu ra nước ngoài của khóa II học viện càng khó hơn, bởi đến thời điểm này, khóa một học viện sau khi đã tốt nghiệp và rèn luyện ở V.League một năm mới chỉ có hai cầu thủ ưu tú nhất có điều kiện thi đấu ở nước ngoài ( tức Nhật Bản, trong đó có Công Phượng và một cầu thủ chưa được tiết lộ danh tính).

    Những nỗi lo chỉ bầu Đức mới hiểu
    Hoàng Anh Gia Lai cũng không rất vất vả để trụ hạng tại V-League 2015. Ảnh: Minh Ngọc.

    Trong khi đó, U19 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn, hiện tại với nòng cốt là lò PVF vẫn đủ tuổi tham dự U19 ĐNÁ và U19 châu Á 2016, thế nên khả năng bổ sung cầu thủ từ khóa II HAGL Arsenal JMG là không nhiều. Lúc này tìm đầu ra hoặc môi trường để khóa II học viện này rèn rũa là điều vô cùng khó với bầu Đức.

    Cũng cần phải biết rằng, song song với lứa gà nòi học viện, bầu Đức cũng giữ lại và đào tạo thêm lứa năng khiếu, và cuối năm 2016 khóa II học viện tốt nghiệp cũng là lúc khóa II năng khiếu ra trường, trong khi khóa I năng khiếu đang loay hoay tìm bến đỗ mới thì khóa II năng khiếu càng khó tìm đầu ra hơn.

    Bầu Đức vốn là người giỏi tính toán, trong quá khứ, từ một thợ mộc tay trắng nhờ khéo léo làm ăn đến nay ông bầu gốc Bình Định đã trở thành một siêu tỷ phú với khổi tài sản khổng lồ lên đến hàng tỷ đô.

    Hy vọng rằng với sự nhạy bén và giỏi tính toán của mình ông bầu phố Núi sẽ tiếp tục vượt qua được những khó khăn này, giúp các cầu thủ trẻ HAGL (học viện và năng khiếu) tiếp tục phát triển và trở thành tài năng bóng đá của nước nhà trong tương lai qua đó nâng tầm bóng đá Việt Nam và chúng ta không còn lép vế người Thái như hiện tại.

    (Bạn đọc: Nguyễn Hưng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...