MỚI NHẤT :
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • 'Nếu là một cầu thủ châu Âu, liệu tôi có bị hỏi câu đó?'

    20:20 Thứ tư 29/12/2021

    BongDa.com.vn Cúp vô địch các quốc gia châu Phi đang đến gần, nhiều cầu thủ nổi bật ở các giải châu Âu sẽ hội quân với đội tuyển.

    Sebastien Haller được sinh ra ở Pháp nhưng anh thi đấu cho đội tuyển Bờ Biển Ngà. Khi được hỏi liệu anh có muốn ở lại Ajax Amsterdam vào tháng Giêng thay vì về châu Phi hay không, Haller trả lời: "Câu hỏi này thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với châu Phi. Liệu câu hỏi này có bao giờ được trao cho một cầu thủ châu Âu trước EURO không?"

    "Tất nhiên tôi sẽ đến Cúp các quốc gia châu Phi để thi đấu cho Bờ Biển Ngà. Đó là vinh dự cao cả nhất."

    Từ Diallo đến Kabak: 10 chữ ký sáng giá nhất chợ Đông 2021 giờ ra sao? - Bóng Đá

     Haller đang có một mùa giải tưng bừng với Ajax.

    Trong giai đoạn đó, Ajax sẽ có một số trận đấu quan trọng. Haller nói: "Và tất nhiên, tôi muốn bay đi bay lại để có thể thi đấu với Utrecht và PSV, nhưng điều đó đơn giản là không thể. Tôi ghét phải lựa chọn giữa đất nước của mình và câu lạc bộ của mình. Điều đó thực sự tệ. Tôi chơi cho Ajax vì danh hiệu và 2 trận đấu đó rất quan trọng, vì chúng ảnh hưởng đến thứ hạng."

    Cúp bóng đá châu Phi sẽ diễn ra từ ngày 9 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2. Nước chủ nhà là Cameroon. Bờ Biển Ngà nằm chung bảng với Guinea, Sierra Leone và nhà đương kim vô địch Algeria. Mohamed Salah và Sadio Mane là những ngôi sáng đáng chú ý nhất giải, được đánh giá cao cho chức vô địch.

    Huyền thoại AFCON Samuel Eto'o:

     
    Thanh Vũ | 19:50 29/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...