MỚI NHẤT :
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • “Nam Định thăng hạng V-League không phải chuyện bất ngờ”

    20:24 Thứ ba 24/05/2016 | 3

    (BongDa.com.vn) – CLB Nam Định tự tin sẽ duy trì thành tích này đến cuối mùa và trở lại sân chơi danh giá nhất Việt Nam.

    (BongDa.com.vn) – Chính thức vô địch lượt đi Giải HNQG 2016 sau trận hòa với Đồng Nai, CLB Nam Định tự tin sẽ duy trì thành tích này đến cuối mùa và trở lại sân chơi danh giá nhất Việt Nam.

    Kiếm được dù chỉ 1 điểm trên sân Đồng Nai, Nam Định đoạt lại ngôi đầu từ tay CLB TP.HCM. Ảnh: Quang Thịnh.

    Trận đấu trễ nhất của vòng 8 Giải hạng Nhất quốc gia 2016 đã kết thúc với tỉ số hòa 0-0. Cả Đồng NaiNam Định đều chơi quá thận trọng nên chất lượng chuyên môn không cao và diễn biến khá tẻ nhạt. Dẫu vậy nhưng cả 2 CLB đều hài lòng với 1 điểm trước khi nghỉ giữa mùa. Nam Định coi như vô địch lượt đi.

    Trả lời họp báo sau trận đấu, HLV Phạm Hồng Phú cho biết: “Nhận định đây là một trận đấu khó khăn trên sân khách nên chúng tôi cũng tạm hài lòng với kết quả hòa không bàn thắng. Nam Định trở lại vị trí đầu bảng, đó là thành quả của toàn đội trong thời gian qua. Tôi nghĩ nếu Nam Định thăng hạng V-League thì điều đó cũng không có gì là bất ngờ.”

    Lý giải cho kết quả sau giai đoạn lượt đi, HLV trưởng của Nam Định cho rằng: “CLB đã có nhiều sự thay đổi rõ rệt về các mặt từ lãnh đạo cho đến nhà tài trợ. Họ luôn ủng hộ và mong muốn trở lại đóng góp cho bóng đá Nam Định nên chúng tôi đã ầm thầm chuẩn bị và đặt mục tiêu ngay từ đầu mùa.”

    Trái ngược với tham vọng thăng hạng trực tiếp của Nam Định, CLB Đồng Nai lại khá khiêm tốn khi chỉ mong tranh suất đá play-off lên hạng. HLV Thái Sơn cho biết: “Chúng tôi tạm hài lòng với vị trí hiện tại nhưng cũng có một chút mong mỏi cao hơn. Tuy nhiên, đầu mùa toàn đội chơi chưa thực sự được tốt nên không có kết quả khả quan trong các trận đấu trên sân nhà. Khả năng tranh chấp tốp 4 vẫn là 60-70%.”

    BXH giải Hạng nhất quốc gia cho đến hết giai đoạn lượt đi.
    BXH giải Hạng nhất quốc gia cho đến hết giai đoạn lượt đi.

    Cả hai vị HLV của hai đội đều thừa nhận CLB sẽ có những sự bổ sung nhân sự ở giai đoạn giữa mùa giải hòng hiện thực hóa mục tiêu của mình. Trong khi Nam Định sẽ cố gắng hỏi mượn tiền đạo từ V-League xuống thì Đồng Nai sẽ tuyển thêm 2 cầu thủ từ Thanh Hóa vào cùng một suất cầu thủ nhập tịch. Có lẽ tất cả đã nằm trong tính toán của 2 giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Sỹ (Nam Định) và Trần Bình Sự (Đồng Nai).

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...