MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • M.U đá kém vì Van Gaal không biết… quản lý nhân sự

    11:10 Thứ hai 07/09/2015

    Nguyên nhân khiến Manchester United thi đấu thiếu thuyết phục chính là do mẫu thuẫn giữa HLV Louis van Gaal và các cầu thủ.

    (BongDa.com.vn) – Nguyên nhân khiến Manchester United thi đấu thiếu thuyết phục chính là do mẫu thuẫn giữa HLV Louis van Gaal và các cầu thủ…

    Van Gaal bị chỉ trích vì thường xuyên gây mâu thuẫn với các cầu thủ. Ảnh: Internet.
    Van Gaal bị chỉ trích vì thường xuyên gây mâu thuẫn với các cầu thủ. Ảnh: Internet.
    M
    ới đây, chuyên gia phân tích bóng đá trên kênh Sky Sports, Paul Merson đã lên tiếng bày tỏ quan điểm cho rằng HLV Van Gaal đang phải đối mặt với nhiều rắc rối tại M.U vì tính cách có phần “độc tài” của mình.

    Trả lời phỏng vấn trên tờ Daily Star, cựu danh thủ Arsenal cho biết: “Ông ấy là một vị chiến lược gia tài ba nhưng trong suốt sự nghiệp của mình, Van Gaal đã gây ra mâu thuẫn với rất nhiều cầu thủ. Điều này khiến ông ấy phải trả giá.”

    “Bạn không thể trở thành một HLV hàng đầu nếu như không biết cách quản lý nhân sự đồng thời xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với toàn đội. Hãy nhìn mà xem, Sir Alex Ferguson luôn làm rất tốt công việc này.”

    Thất bại 1-2 trước Swansea City trong khuôn khổ vòng 4 Premier League đã phần nào bộc lộ hết những yếu điểm của M.U dưới thời “Tu-lip thép”. Thời điểm hiện tại, Quỷ đỏ không chỉ tấn công thiếu hiệu quả mà hàng phòng ngự cũng thường xuyên mắc những sai lầm chết người. Trong khi đó, rất nhiều cầu thủ bên phía đội bóng thành Manchester đều đang gặp vấn đề với Van Gaal, tiêu biểu như David de Gea hay Victor Valdes chẳng hạn.

    Bạch Dương - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...