MỚI NHẤT :
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Malaysia không cho tuyển bóng đá sang Triều Tiên

    20:18 Thứ hai 06/03/2017

    Vì lý do an toàn, chính phủ Malaysia đã cấm ĐT bóng đá nước này đến Bình Nhưỡng thi đấu với CHDCND Triều Tiên trận mở màn vòng loại Asian Cup 2019.

    Theo trang channelnewsasia, trận đấu bóng đá giữa 2 ĐTQG CHDCND Triều Tiên và Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2019 sẽ không được diễn ra như dự kiến (ngày 28-3) vì những lo ngại sau vụ sát hại công dân mang hộ chiếu ngoại giao tên Kim Chol (người được cho là ông Kim Jong-nam, anh của nhà lãnh đạo Kim Jong-un) tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13-2.

     - Bóng Đá

     Tuyển Malaysia bị cấm sang Triều Tiên thi đấu sang vụ Kim Jong-nam.

    Trong một thông báo phát ra vào hôm 6-3, Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia (FAM) Hamidin Mohd Amin cho biết Bộ trưởng Thể thao và Du lịch Khairy Jamaluddin quyết định không cho phép ĐTQG tới Bình Nhưỡng thi đấu. “Chúng tôi nhận được thư thông báo từ Bộ trưởng Ngoại giao Seri Anifah Aman thứ năm tuần rồi, theo đó địa điểm thi đấu được thông báo chưa an toàn. Tuy nhiên, việc chính phủ trục xuất đại sứ Triều Tiên tại Kuala Lumpur, ông Kang Choi, đã khiến Triều Tiên không còn trở thành nơi an toàn cho những người dân Malaysia tới đây du lịch nữa.” Tổng Thư ký Hamidin nói.

    FAM cho biết thêm đang viết đơn xin LĐBĐ châu Á (AFC) được tổ chức trận đấu trên ở một sân trung lập. Địa điểm sẽ được AFC công bố vào thứ hai tuần sau. Ở vòng loại Asian Cup 2019, đội bóng do HLV Ong Kim Swee dẫn dắt ở bảng B cùng với Triều Tiên, Hồng Kông và Lebanon.

    Quan hệ ngoại giao giữa Malaysia và Triều Tiên hiện đã trở nên căng thẳng sau những tranh cãi bắt nguồn từ cái chết của người được cho là ông Kim Jong-nam.

    Đại sứ Kang Choi đã bị rời Malaysia chiều 6-3 và tối cùng ngày, Triều Tiên cũng đáp trả khi trục xuất đại sứ Malaysia tại Bình Nhưỡng.

    Ch. Tuấn | 19:52 06/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...