MỚI NHẤT :
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Mạc Hồng Quân: 'Công Phượng quen với áp lực dư luận'

    08:18 Thứ năm 01/12/2016

    Từ quê nhà, tiền đạo Mạc Hồng Quân đã động viên tinh thần cho chân sút của ĐT Việt Nam đang chịu rất nhiều sức ép từ dư luận trong những ngày gần đây là Nguyễn Công Phượng.

    Có mặt trong buổi công chiếu bộ phim "Vệ sĩ, tiểu thư và chàng khờ", trong đó Mạc Hồng Quân thủ vai chính, tiền đạo khoác áo Than Quảng Ninh đã chia sẻ về Công Phượng tại AFF Cup 2016 và dự đoán kết quả của trận bán kết AFF Cup 2016 giữa ĐT Việt Nam và Indonesia.

    Theo đó, khi được phóng viên đặt câu hỏi có lời khuyên nào cho Công Phượng trước sức ép từ dư luận cho rằng cầu thủ này đang sa sút phong độ, Mạc Hồng Quân chia sẻ: "Tôi nghĩ Phượng đã quen với điều đó và nhiều lần vượt qua được những khó khăn như vậy."

    hong-quan

     Mạc Hồng Quân lịch lãm trong buổi công chiếu bộ phim có anh thủ vai. Ảnh: Nguyên Trí.

    "Mong rằng Phượng sẽ có một trận nào đó thật bùng nổ để giải tỏa những áp lực nặng nề đè nặng lên đôi chân và tỏa sáng như những ngày trước."

    Còn về màn trình diễn của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016, Mạc Hồng Quân dành những lời có cánh cho đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Anh nhìn thấy một đội tuyển mang phong cách rất khác so với hình ảnh Việt Nam trong quá khứ và có lối đá rất đẹp mắt.

    Sau những gì thể hiện, Mạc Hồng Quân tin ĐT Việt Nam sẽ chinh phục được danh hiệu cao nhất của giải để dành tặng cho người hâm mộ.

    Vào 3/12 tới, ĐT Việt Nam có trận gặp Indonesia trên sân đối thủ thuộc vòng bán kết lượt đi. Mạc Hồng Quân đọc vị trận đấu này như sau: "Khi đã vào bán kết thì đối thủ nào cũng mạnh và khó chơi như nhau. Tuy nhiên, nếu các thành viên trong ĐT Việt Nam thi đấu với 100% tinh thần và phong độ như đã thể hiện vòng bảng, tấm vé vào chung kết không phải nhiệm vụ bất khả thi."

    Mạc Hồng Quân không đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể trận bán kết lượt đi giữa Indonesia và Việt Nam, song chân sút từng ghi 2 bàn sau 9 trận khoác áo ĐTQG hy vọng thầy trò Nguyễn Hữu Thắng sẽ ghi được bàn thắng trên sân đối phương bởi điều này tạo ra lợi thế rất lớn khi hai đội bước vào trận lượt về.

    Mạc Hồng Quân sinh ngày 1/1/1992, đang đá cho CLB Than Quảng Ninh. Trước đó, chân sút này phục vụ Thanh Hóa, Hùng Vương An Giang, QNK Quảng Nam. Mạc Hồng Quân từng có tên trong thành phần ĐT Việt Nam dự AFF Cup 2014.

    Nguyên Trí | 06:50 01/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...