MỚI NHẤT :
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Những cầu thủ Việt kiều ở V.League 2023

    16:57 Thứ sáu 03/02/2023

    Sự xuất hiện của những gương mặt mới như Patrik Lê Giang, Viktor Lê hay Ryan Hà khiến dàn cầu thủ Việt kiều ở V.League 2023 nhận thêm sự chú ý.

     - Bóng Đá

     Việc Filip Nguyễn không thể rời đội bóng CH Czech mở ra cơ hội về nước với Patrik Lê Giang. Thủ môn Slovakia gốc Việt gia nhập Công An Hà Nội (CAHN) thành công và được đăng ký thi đấu với suất Việt kiều, nhiều khả năng chiếm suất bắt chính ở đội tân binh V.League 2023. Ảnh: Bảo Ngọc.

     - Bóng Đá

     Tiền vệ Viktor Lê (số 7) sinh năm 2003 và mang dòng máu Nga. Anh về Việt Nam năm ngoái, thử việc thành công ở CLB Bình Định và sẵn sàng cho ngày chào sân V.League 2023. Ảnh: Bảo Ngọc.

     - Bóng Đá

     Đặng Văn Lâm đang là thủ môn hay nhất V.League và tuyển Việt Nam. Được ăn tập ở Nga, trải qua nhiều năm thi đấu ở V.League và từng xuất ngoại sang Thái Lan và Nhật Bản, Văn Lâm có rất nhiều kinh nghiệm. Ảnh: Bảo Ngọc.

     - Bóng Đá

     Mạc Hồng Quân lớn lên và được đào tạo ở CH Czech trước khi về Việt Nam. Anh là cầu thủ Việt kiều có chuyên môn tốt nhất đến hiện tại trong gần 10 năm đá V.League (từ mùa 2013). Trước khi sang Bình Định, Mạc Hồng Quân (số 8) đã là một trong những tượng đài ở CLB Quảng Ninh. Ảnh: Y Kiện.

     - Bóng Đá

     Với Viktor Lê, Đặng Văn Lâm, Mạc Hồng Quân và Adriano Schmidt (số 19), CLB Bình Định là đội bóng có nhiều cầu thủ Việt kiều nhất ở V.Leauge 2023. Văn Lâm, Hồng Quân và Schmidt được đăng ký với tư cách cầu thủ nội. Tên Việt Nam của Schmidt là Bùi Đức Duy. Ảnh: Quang Thịnh.

     - Bóng Đá

     Martin Lo (áo trắng) chuyển từ CLB Phố Hiến (hạng Nhất) sang Hải Phòng từ năm 2020 và tới giờ vẫn chật vật trong cuộc cạnh tranh vị trí khốc liệt ở tuyến giữa. Martin lớn lên ở Australia, về nước năm 2019 với khát vọng lên tuyển. Anh được HLV Park triệu tập lên U23 Việt Nam và đá trận giao hữu với Myanmar hồi tháng 6/2019. Ảnh: Bảo Ngọc.

     - Bóng Đá

     Tiền vệ gốc Pháp Vincent Trọng Trí Guyenne (áo cam) phải chờ tới năm 2022 mới tìm được chỗ đứng trên bản đồ bóng đá Việt Nam sau nhiều lần về nước thất bại trước đây. Sau mùa đầu đá cho Phù Đổng ở hạng Nhất 2022, Vincent gia nhập CLB TP.HCM, háo hức chờ màn chào sân giải đấu cao nhất Việt Nam năm 2023. Ảnh: Bảo Ngọc.

     - Bóng Đá

     Trung vệ gốc Mỹ Steven Dang (phải) không gặp may khi chưa có trận nào đá ở V.League dù khoác áo HAGL (2020 và 2021) và Nam Định (2022). Ở mùa giải 2023, Steven được Bình Dương chiêu mộ. Ảnh: Nam Định.

     - Bóng Đá

     Ryan Ha là gương mặt Việt kiều mới. Anh sinh năm 1997 ở Pháp, có bố và mẹ người Việt Nam. Ha được CLB Khánh Hòa, đội mới trở lại V.League năm nay, chiêu mộ trước mùa giải. Ảnh: Ryan Ha.

    Bảo Ngọc | 16:27 03/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...