MỚI NHẤT :
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Kín như bưng, Đài Loan quyết phá hỏng lễ ra mắt Hữu Thắng

    18:39 Chủ nhật 20/03/2016

    Đối thủ của tuyển Việt Nam, trong trận ra mắt chính thức của triều đại HLV Hữu Thắng đóng cửa tập kín, đội tuyển Đài Loan dọa gây sốc ở Mỹ Đình.

    Đối thủ của tuyển Việt Nam trong trận ra mắt chính thức của triều đại HLV Hữu Thắng đóng cửa tập kín, dọa gây sốc ở Mỹ Đình.

    Kín như bưng, Đài Loan quyết phá hỏng lễ ra mắt Hữu Thắng
    HLV Đài Loan muốn hạ tuyển Việt Nam, làm hỏng lễ ra mắt của đồng nghiệp.

    Mặc dù đã chôn chân ở vị trí đội sổ, nhưng Đài Loan (Trung Quốc) tỏ ra rất quyết tâm trong chuyến làm khách tại Mỹ Đình tối 24-3 tới. Trong sáng nay, đội bóng này đã có mặt tại Hà Nội với lực lượng tinh nhuệ nhất. Quyết định đến sớm 4 ngày để làm quen thời tiết thể hiện quyết tâm của Đài Loan. HLV trưởng Chen Kuei Jen tỏ ra kín tiếng, nhưng khẳng định đội bóng này mang đến Hà Nội những cầu thủ đang có phong độ tốt nhất, đặc biệt là nhóm cầu thủ đang chơi tại giải chuyên nghiệp, hạng Nhất Trung Quốc.

    Do muốn đảm bảo vị trí thứ 4 có thành tích tốt, Đài Loan không muốn bị quấy rầy. Đối thủ của tuyển Việt Nam đăng ký tập kín cả 3 buổi trong hành trình chuẩn bị nước rút. Mọi thông tin của đội bóng này đều chỉ được cung cấp một cách nhỏ giọt, chừng mực. Tuy vậy, ngay khi đặt chân đến Hà Nội, HLV Chen Kuei Jen vẫn khẳng khái, Đài Loan muốn phục thù cho trận thua đau 1-2 trên sân nhà trước tuyển Việt Nam.

    Ở chiều ngược lại, tuyển Việt Nam vẫn giữ thói quen tập luyện khá thoải mái. HLV Hữu Thắng cẩn trọng, nhưng không muốn gò học trò vào kỷ luật thép. Do đó, ông vẫn để tuyển Việt Nam tập mở, thoải mái cho giới truyền thông quan sát.

    Sau trận thắng thắng tưng bừng 4-0 trước Than Quảng Ninh, HLV Hữu Thắng chỉ hài lòng về hiệu suất ghi bàn của hàng công, đặc biệt là đẳng cấp của Công Vinh. Tuy nhiên, theo nhìn nhận của HLV Hữu Thắng, lối chơi của tuyển Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm. Hữu Thắng đặc biệt nhấn mạnh đến sai sót ở hàng phòng ngự, sự lỏng lẻo đến khó tin của khu vực vốn cực kỳ nhạy cảm này.

    Kín như bưng, Đài Loan quyết phá hỏng lễ ra mắt Hữu Thắng
    HLV Hữu Thắng đau đầu với quá nhiều ca chấn thương.

    “Hàng thủ chơi quá lỏng lẻo, chuyền bóng sai và lỗi vị trí. Các hậu vệ chơi rất mất tập trung, vì vậy, chỉ có may mắn mới không bị tiền đạo Than Quảng Ninh chọc thủng lưới,” HLV Hữu Thắng thẳng thắn. Cũng theo hé lộ của HLV Hữu Thắng, gia cố hàng thủ là nhiệm vụ khẩn trương lúc này, bởi Đài Loan không phải là đối thủ dễ xem thường, đặc biệt là từ màn trình diễn của đối thủ ở trận lượt đi.

    Hiện tại, ngoài việc chỉnh sửa chiến thuật, tuyển Việt Nam cũng gặp khó khi Văn Toàn, Hồng Quân, Đình Tùng, Hoàng Thịnh không có được trạng thái tốt nhất. Trong khi đó, tuyển Việt Nam đã chia tay với tiền vệ Vũ Minh Tuấn, sau khi tiền vệ đất mỏ không kịp bình phục chấn thương. HLV Hữu Thắng cho hay, ông muốn bổ sung lực lượng, nhưng do gặp khó trong việc xin visa vào Iran đá trận cuối với Iraq nên đành lực bất tòng tâm.

    Ngày mai (21-3), vé xem trận Việt Nam- Đài Loan (Trung Quốc) chính thức được mở bán trực tiếp tại sân Mỹ Đình. VFF công bố 4 mệnh giá 50, 80, 120 và 150 ngàn đồng/ vé cho trận đấu này. Ngoài việc bán trực tiếp tại sân Mỹ Đình, VFF cũng bán vé qua đường công văn.
    Khắc Hoàng - VietNamNet
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc