MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • 'Không sợ hãi trước bất cứ đối thủ nào, đó là điều tôi đã học được ở Ajax'

    15:35 Thứ ba 25/02/2020

    BongDa.com.vn Trung vệ của Juventus vừa có một bài phỏng vấn với UEFA trước ngày trở lại Champions League.

    Rạng sáng thứ Năm này, Juventus sẽ có chuyến làm khách đến sân của Lyon để chơi trận lượt đi vòng 16 đội Champions League. Đây là đội bóng mà Matthijs de Ligt đã từng đánh bại vào năm 2017, khi anh đá bán kết Europa League trong màu áo Ajax Amsterdam.

    Il Bianconero: Sau Messi, Juventus cần thêm Leroy Sane để hoàn hảo - Bóng Đá

     De Ligt sắp gặp lại Lyon.

    De Ligt khá tự tin trước ngày đối đầu đội bóng nước Pháp: "Tôi khá hiểu họ, 2 đồng đội của tôi ở đội tuyển quốc gia đang thi đấu ở đó, Memphis Depay và Kenny Tete. Tôi từng đấu với họ khi còn ở Ajax nên khá hiểu SVĐ và đội bóng này. Họ cũng có nét giống Ajax, cũng phát triển dựa trên cầu thủ trẻ."

    Trung vệ trẻ nói về tầm quan trọng của chiến thuật trong bóng đá: "Những năm gần đây, chiến thuật ngày càng trở nên quan trọng trong bóng đá. Tôi nghĩ mọi thứ bắt đầu kể từ sau khi Barcelona dùng tiki-taka. Bóng đá Ý thường tập trung vào phòng ngự hơn, có chút khác biệt, nhưng điều đó giúp tôi phát triển bản thân."

    "Tôi không e ngại khi phải chơi 1 chọi 1 với bất kỳ ai, đó là điều tôi đã học được ở Ajax. Juve là đội bóng mạnh nhất nước Ý, luôn muốn tấn công và giành chiến thắng. Ở đây bóng được triển khai từ tuyến cuối, sau đó được đưa lên trên. Để chơi như vậy, bạn sẽ cần có kỹ thuật tốt."

    Những bàn thắng đẹp của De Ligt khi còn chơi cho Ajax: 

    Hoài Thu | 15:05 25/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...