MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Khởi tranh lượt về giải VĐQG nữ - Cúp Thái Sơn Bắc 2016: Chung kết sớm trên sân Thống Nhất

    07:35 Thứ hai 22/08/2016

    BongDa.com.vn Sau một thời gian tạm dừng để tuyển nữ Việt Nam tham dự giải Đông Nam Á 2016, Giải VĐQG nữ - Cúp Thái Sơn Bắc 2016 sẽ trở lại bằng vòng đầu tiên của lượt về vào chiều 22-8 tại sân Thống Nhất, trong đó tâm điểm là chung kết sớm giữa 2 TP HCM 1 và Phong Phú Hà Nam.

    Sau lượt đi, ba ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch là Phong Phú Hà Nam, Hà Nội I và ĐKVĐ TP HCM đang chia nhau 3 vị trí dẫn đầu khi thứ hạng chỉ được phân định bằng các chỉ số phụ do số điểm bằng nhau. Vì thế, trận khai màn hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi Phong Phú Hà Nam và TP HCM I đại chiến với nhau. Cả 2 đội đều sở hữu lực lượng rất hùng hậu khi chiếm gần 2/3 quân số của ĐTQG.

    Phong Phú Hà Nam có trung vệ Bùi Thị Như, các tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, tiền đạo Nguyễn Thị Nguyệt. Trong khi TP HCM I gồm những nữ tuyển thủ tên tuổi như thủ môn Kiều Trinh, trung vệ Chương Thị Kiều, tiền đạo Huỳnh Như… Sức mạnh của nhà ĐKVĐ hứa hẹn sẽ cải thiện khi có sự trở lại của tiền vệ Kim Hồng sau hơn một năm vắng bóng do chuyện gia đình. Có thể, cựu tuyển thủ QG này chưa thể hiện được phong độ như thời vàng son nhưng chắc chắn, kinh nghiệm và bản lĩnh dày dặn của Kim Hồng sẽ rất có ích cho TP HCM I trên con đường bảo vệ ngôi vô địch.

    chungketsomtrensanthongnhat

     ĐKVĐ TP HCM 1 (đỏ) sẽ đại chiến với Phong Phú Hà Nam ngay trận mở màn lượt về. Ảnh: Internet.

    Ở lượt đi, 2 đội đã hòa nhau với tỷ số 1-1. Ở lượt về này, TP HCM I có lợi thế sân nhà và khán giả nhà. Ở lượt đi năm ngoái diễn ra tại sân Thống Nhất, cả 2 đội hòa nhau với tỉ số 0-0.

    Ở các trận còn lại, Hà Nội I dự báo sẽ không mấy khó khăn để đánh bại “đàn em” Hà Nội II. Ở lượt đi, TNG Thái Nguyên chơi rất lên chân. Trong đó, ấn tượng nhất là chiến thắng 2-0 của đoàn quân ông Đoàn Việt Triều trước Than khoáng sảng Việt Nam.

    Vì thế, việc chỉ phải đối đầu với đội bóng non yếu là Sơn La được coi là cơ hội lý tưởng để TNG Thái Nguyên giành trọn 3 điểm. Trong khi đó, TKS.VN cần phải chứng tỏ và lấy lại niềm tin khi chỉ gặp đối thủ yếu là TP HCM II.

    Quang Liêm | 05:24 22/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...