MỚI NHẤT :
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Khởi tranh giải trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lần 19

    23:05 Thứ ba 22/05/2018

    BongDa.com.vn Ngày 22/05, tại tòa soạn Báo Công an TP.HCM diễn ra buổi họp báo giới thiệu về giải bóng đá Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lần thứ 19 – Cúp Tôn Hoa Sen 2018. Giải đấu được sự đồng hành của báo Thể thao Việt Nam và báo Công an TP.HCM.

    Giải bóng đá Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được khởi đầu từ năm 1999, đến nay đã bước sang tuổi 19 và tạo hiệu ứng tốt trong cộng đồng, được sự quan tâm, cổ vũ của xã hội bởi các cầu thủ tham gia là những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, sinh hoạt, học tập trong các trường giáo dưỡng, nhà mở, mái ấm tình thương của các địa phương.

     Khởi tranh giải trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lần 19 - Bóng Đá

    Đại tá Trần Trọng Dũng - Tổng biên tập Báo Công an - TP.HCM tặng kỷ niệm chương cho nhà tàu trợ. Ảnh: Đình Viên. 

    Giải đã trở thành sân chơi bổ ích, giúp các em có dịp được vui chơi, thi đấu và giao lưu với các bạn từ nhiều vùng trên cả nước nhân dịp hè. Đáng phấn khởi là các em từng tham gia giải đều có sự tự tin, tiến bộ vượt bậc trong tu dưỡng, học tập và đã sớm hòa nhập với cộng đồng, trở thành những công dân tốt.

    Nét mới của giải năm nay là lần đầu tiên BTC mời ba đội bóng Điện Biên, Nghệ An và Lâm Đồng tham dự giải; BTC cũng đã tiến hành tổ chức bốc thăm chia bảng cho giải đấu ngay, nhằm giúp cho các đội có thời gian chuẩn bị tốt hơn.

    Cụ thể, bảng A gồm: Hà Nội – Lâm Đồng – TP.HCM – Nghệ An; bảng B: Trường Giáo dưỡng 4 (Bộ Công an) – Bến Tre – Điện Biên – Phú Thọ. Giải sẽ chính thức khai mạc vào ngày Quốc tế Thiếu nhi 01-06, tại nhà thi đấu Rạch Miễu (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) và sẽ kết thúc vào ngày 06/06.

     Khởi tranh giải trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lần 19 - Bóng Đá

    Áo đấu, Cup và bóng giải đấu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: Đình Viên. 

    Chia sẻ về giải đấu trẻ em có hoàng cảnh đặc biệt năm nay, Đại tá Trần Trọng Dũng - Tổng biên tập Báo Công an TP.HCM, Trưởng ban tổ chức giải cho hay: “Bước sang tuổi 19, giải đấu vẫn giữ tiêu chí như những ngày đầu. Chúng tôi muốn chuyển tải thông điệp, tất cả xã hội cùng chung tay giúp đỡ cho các trẻ em nghèo nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng, có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng, vui chơi, học tập để trở thành những công dân có ích.”

    Phương Nam | 22:20 22/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc