MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 21/05: Quang Hải, Văn Thanh có thể tỏa sáng ở J-League 1?

    09:33 Thứ hai 21/05/2018

    BongDa.com.vn CĐV Thái Lan muốn Quang Hải, Văn Thanh sang J-League 1; Thua trận thứ 6 cùng Nam Định, HLV Nguyễn Văn Sỹ nói gì?; Văn Đức được khen ngợi trong trận hòa Quảng Nam…là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 21/05.

    CĐV Thái Lan muốn Quang Hải, Văn Thanh sang J-League 1

    Những CĐV Thái Lan cho rằng, J-League 1 không phải một giải đấu quá cao siêu nên chuyện các cầu thủ nước này có thể tỏa sáng tại đây là điều bình thường.

    Thậm chí, như phân tích từ tài khoản Sakkarin Daorai, thì ngay cả những tài năng của bóng đá Việt Nam như Quang Hải, Văn Thanh, Văn Lâm hay Tiến Dũng cũng có thể thành công nếu sang J-League 1 thi đấu: “Công bằng mà nói nếu Văn Thanh, Quang Hải, Bùi Tiến Dũng (thủ môn), Văn Lâm sang thi đấu tại J1 có khi cũng sẽ tỏa sáng”.

     - Bóng Đá

     Văn Thanh, Quang Hải có đủ khả năng chơi ở J-League 1?

    Thua trận thứ 6 cùng Nam Định, HLV Nguyễn Văn Sỹ nói gì?

    Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định cho rằng, việc phải đối đầu với Hà Nội FC, một đội bóng đang giữ ngôi vị đầu bảng với thành tích bất bại là một điều rất khó khăn khi Hà Nội hơn hẳn về chuyên môn và sự đồng đều.

    Ông nói: "Không phải tự nhiên Hà Nội giành được vị trí đầu bảng. Nam Định thua trận đấu này không có gì là quá thất vọng. Thua Hà Nội không phải vấn đề gì lớn. Quan trọng là tinh thần và sự cố gắng của đội trước CLB Hà Nội

     - Bóng Đá

     HLV Nguyễn Văn Sỹ bình thản với trận thua trước Hà Nội FC.

    Văn Đức được khen ngợi trong trận hòa Quảng Nam

    Chứng kiến phong độ rất cao của Phan Văn Đức, HLV Đức Thắng hết lời ca ngợi: “Mỗi khi có cơ hội ra sân, Văn Đức chỉ có 2 từ đá bóng trong đầu. Cậu ấy rất nỗ lực trên sân tập và liên tục ghi bàn trong khoảng thời gian gần đây. Phong độ tốt của Văn Đức là tín hiệu vui cho cá nhân cậu ấy, và cả tập thể SLNA.”

    Khởi tranh lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG 2018

    Vào lúc 16h chiều nay, trên sân vận động Hà Nam sẽ chính thức diễn ra lễ khai mạc lượt trận đầu tiên giải bóng đá nữ VĐQG 2018.

    Lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2018 sẽ diễn ra từ ngày 21/5 đến 11/6 tại SVĐ Hà Nam. Mùa giải năm nay có sự tham dự của 7 đội gồm Phong Phú Hà Nam, Hà Nội, TNG Thái Nguyên, Than KSVN, Sơn La, TP HCM I và TP HCM II. Các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt, chọn 4 đội đứng đầu vào tranh bán kết và chung kết.

    Thái Sơn Nam nếm mùi thất bại

    Bất ngờ xảy ra tại lượt trận thứ 4 VCK Giải Futsal VĐQG 2018 diễn ra hôm 20/5 khi các cầu thủ trẻ Cao Bằng có màn trình diễn xuất sắc để quật đổ đương kim vô địch Thái Sơn Nam với tỷ số 3-1.

    Tịnh Đế | 09:00 21/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...