MỚI NHẤT :
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Joachim Low: 'Hà Lan chơi hay hơn trong cả 90 phút'

    07:47 Thứ bảy 07/09/2019

    BongDa.com.vn HLV tuyển Đức thừa nhận đội bóng của mình đã mất phương hướng trước Hà Lan.

    Rạng sáng nay, Hà Lan và Đức đã chạm trán nhau ở vòng loại EURO 2020. Dù chơi trên sân khách nhưng đội bóng áo cam là bên dâng lên tấn công trước. Tuy vậy, sau đó Đức quay lại giành quyền kiểm soát, chơi sắc nét hơn trong cả hiệp 1 và cũng là bên có bàn mở tỷ số.

    Qua hiệp 2, Frenkie de Jong ghi bàn gỡ hòa cho đội khách, từ đây Hà Lan cũng chơi thanh thoát hơn, liên tục dồn đội hình sang phía phần sân đối phương. Đức chỉ có thêm được 1 bàn thắng từ chấm penalty, trong khi đó các học trò của HLV Ronald Koeman ghi thêm 3 bàn để giành chiến thắng chung cuộc 4-2.

    Joachim Low vắng mặt và đây là không khí tại đội tuyển Đức lúc này - Bóng Đá

     Joachim Low thừa nhận thua phục Hà Lan.

    Sau trận, HLV Joachim Low thể hiện sự thất vọng với đội nhà, cho rằng Hà Lan đã chơi lấn lướt hoàn toàn: "Hà Lan là đội chơi hay hơn trong cả 90 phút, chúng tôi xứng đáng nhận thua. Dù có bàn thắng trước nhưng không lúc nào chúng tôi kiểm soát được trận đấu."

    "Tôi rất thất vọng, chúng tôi đã chơi dưới năng lực. Kế hoạch là sẽ giành quyền kiểm soát bằng cách sở hữu bóng. Ở hiệp đầu chúng tôi đã lấn lướt, nhưng Hà Lan lại mạnh hơn, họ liên tục tấn công. Chúng tôi sẽ phải làm tốt hơn ở trận gặp Bắc Ireland."

    Sau trận đấu này, Đức sẽ chơi trên sân của Bắc Ireland, Hà Lan hành quân đến Estonia tiếp tục thi đấu sân khách.

    Video đội tuyển nữ của Đức ở World Cup: 

    Hoài Thu | 07:10 07/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...