MỚI NHẤT :
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Indonesia muốn cùng Việt Nam đăng cai World Cup 2034

    18:32 Thứ ba 04/07/2017 | 1

    Indonesia đang dự định liên kết với các quốc gia ASEAN, trong đó có Việt Nam để xin đăng cai World Cup 2034.

    Tiết lộ với báo giới hôm qua (3/7), Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Joko Driyono cho biết Indonesia muốn đứng đầu chiến dịch đăng cai World Cup 2034 ở Đông Nam Á. Phía Indonesia sẽ đưa chủ đề này ra thảo luận chính thức ở phiên họp Hội đồng bóng đá Đông Nam Á (AFF) hôm 23/9 tới tại Bali (Indonesia).

     - Bóng Đá

     Người Indonesia muốn mang World Cup về châu Á như Hàn Quốc 2002.

    Ông Joko khẳng định: “Những cuộc gặp gỡ sẽ bắt đầu từ ngày 22/9. Sang ngày kế tiếp sẽ có một cuộc họp của Hội đồng AFF trong đó có chủ đề đăng cai World Cup 2034. Đến buổi tối, sẽ có một lễ trao thưởng của AFF.”

    Nội dung cuộc họp sẽ xoay quanh hai chủ đề chính: số lượng quốc gia tham dự và phân chia lợi ích giữa các quốc gia. Ông Joko tiếp tục: “Trong quá khứ, các nước chủ nhà luôn được vào thẳng vòng chung kết World Cup. Chúng tôi sẽ thảo luận cụ thể hơn về cách vận hành cơ chế này.”

    Vấn đề vào thẳng World Cup cũng là một trong những trở ngại lớn của kế hoạch vì Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) khó lòng chấp nhận sự xuất hiện của những đội tuyển quá yếu ở Cúp thế giới. Mới đây nhất, đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á Thái Lan thậm chí không có nổi một thắng lợi tại vòng loại cuối World Cup khu vực châu Á.

    Ông Joko tin rằng nếu Đông Nam Á thực sự nghiêm túc với kế hoạch này, họ cần một giải pháp để nhanh chóng gia tăng trình độ nền bóng đá. Kế hoạch cũng cần ít nhất bốn nước thành viên ASEAN hưởng ứng và tham dự.

    Trong quá khứ, bốn nước Đông Nam Á là Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia từng cùng nhau đăng cai Asian Cup 2007. Tiền lệ đó là cơ sở để người Indonesia nghĩ tới một kế hoạch lớn hơn với World Cup.

    Thùy Minh | 16:59 04/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...