MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Báo châu Á muốn Việt Nam đại diện Đông Nam Á đăng cai World Cup

    08:00 Thứ tư 03/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Trang FOX Sports phiên bản châu Á cho rằng, ĐT Việt Nam xứng đáng đại diện cho ASEAN nếu kế hoạch tranh quyền đăng cai FIFA World Cup 2034 thành công.

    Theo tờ New Straits Times, trong chương trình Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34 được tổ chức ở Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết các nhà lãnh đạo trong khu vực Đông Nam Á cùng cam kết hỗ trợ để khởi động cuộc tranh quyền đăng cai FIFA World Cup 2034.

    Báo châu Á muốn Việt Nam đại diện Đông Nam Á đăng cai World Cup - Bóng Đá

    Trang FOX Sports châu Á cho rằng ĐT Việt Nam xứng đáng đại diện Đông Nam Á dự World Cup 2034 nếu kế hoạch tranh quyền đăng cai thành công.

    Năm ngoái, cựu thành viên Ủy ban điều hành FIFA, ông Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah, cho biết các cơ quan quản lý bóng đá từ Indonesia và Thái Lan đã bày tỏ sự quan tâm đến việc đồng đăng cai World Cup 2034.

    Ông Abdullah nhận định đến lúc ASEAN cần có cơ hội trở thành chủ nhà của sân chơi bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh vì điều này sẽ cho phép các quốc gia cải thiện cơ sở hạ tầng và củng cố đội tuyển quốc gia của mình.

    Về cơ bản, việc 10 nước trong cùng một khu vực đồng tổ chức một sự kiện bóng đá là điều khó có thể xảy ra. Chính vì thế, nếu World Cup 2034 có thực sự được tổ chức tại Đông Nam Á, khu vực này cần phải chọn ra từ 3 đến 5 nước làm đại diện để tổ chức.

    Tuy nhiên, trong một bài viết trên FOX Sports phiên bản châu Á mới đây cho rằng với những sự phát triển vượt bậc trong thời gian qua, ĐT Việt Nam xứng đáng đại diện cho Đông Nam Á tham dự đấu trường này.

    Tác giả phân tích: "Việt Nam và Thái Lan sẽ là 2 quốc gia cạnh tranh vinh dự này. Với Việt Nam, ĐTQG của họ đã lọt vào top 15 châu Á, trong khi Thái Lan chỉ ở top 20. Việt Nam cũng đang là ĐKVĐ của AFF Cup và họ còn lọt vào top 8 đội mạnh nhất ở Asian Cup 2019. Việt Nam đã chứng minh được rằng họ hoàn toàn đủ khả năng đối đầu với các đội tuyển hàng đầu châu Á.

    Thái Lan luôn là đội bóng hàng đầu ở Đông Nam Á trong những năm qua, nhưng họ đang có dấu hiệu đi xuống trong thời gian gần đây. Ở Asian Cup 2019, họ đã bị loại bởi Trung Quốc ở vòng 16 đội".

    Báo châu Á muốn Việt Nam đại diện Đông Nam Á đăng cai World Cup - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam đang có sự tiến bộ so với Thái Lan trong thời gian qua.

    Tuy nhiên, từ đây đến đó vẫn là một quãng thời gian khá dài. Vì thế, trước mắt ĐT Việt Nam cần tập trung vào mục tiêu rõ ràng hơn là ở vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

    Tịnh Đế | 07:40 03/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...