MỚI NHẤT :
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • Huyền thoại thừa nhận: 'Bóng đá Trung Quốc không có sức mạnh và kỹ thuật như ở châu Âu'

    14:12 Thứ bảy 21/12/2019

    BongDa.com.vn Nhà vô địch World Cup đã nhiều lần thể hiện mong muốn được về châu Âu làm việc.

    Sau khi chấm dứt sự nghiệp quần đùi áo số tại CLB Al-Ahli năm 2011, Fabio Cannavaro vẫn tiếp tục gắn bó với bóng đá châu Á cho đến hiện tại. Anh bắt đầu sự nghiệp huấn luyện với vai trò trợ lý ở Al-Ahli, sau đó thay đổi nhiều nơi làm việc khác nhau, hiện đang dẫn dắt Quảng Châu Hằng Đại.

    Cannavaro vừa giúp đội bóng này lên ngôi vô địch Chinese Super League, hưởng mức đãi ngộ rất cao ở đây. Tuy nhiên những thành công này vẫn không thể giúp huyền thoại bóng đá Ý cảm thấy thỏa mãn. Hồi đầu tháng, anh đã nêu mong muốn được quay lại châu Âu làm việc, và vừa nhắc lại nguyện vọng này.

    Cannavaro rạng ngời trong ngày trở lại nắm quyền tại Guangzhou  - Bóng Đá

     Cannavaro từng có thời gian rất ngắn dẫn dắt tuyển Trung Quốc.

    "Mục tiêu của tôi là tìm đường trở lại châu Âu, để có thể nhìn nhận bản thân ở môi trường đỉnh cao, nhưng trước đó tôi phải tích lũy kinh nghiệm. Tôi nghĩ mình đang làm tốt, đã giúp một đội bóng lên hạng và vừa giúp đội khác có danh hiệu."

    "Trung Quốc là một trải nghiệm tuyệt vời. Bóng đá ở đây rất khác biệt, nơi không có kỹ thuật và cường độ thi đấu như ở châu Âu."

    Giống Cannavaro, cựu sao Atletico Madrid Yannick Carrasco cũng đang rất muốn trở lại châu Âu thi đấu sau khi bất ngờ chuyển đến Trung Quốc, tuy nhiên cả 2 người đều khó đạt được nguyện vọng của mình.

    Tình huống bóng kỹ thuật của Carrasco khi còn ở châu Âu: 

    Hoài Thu | 13:45 21/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...