MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Nhà vô địch World Cup 2006 báo tin vui cho Napoli

    12:55 Thứ năm 11/01/2024

    BongDa.com.vn Theo truyền thông Italy, Fabio Cannavaro sẵn sàng ngồi vào chiếc ghế nóng của đội chủ sân Diego Armando Maradona.

    Fabio Cannavaro cho rằng, việc ông được bổ nhiệm làm HLV tiếp theo của Napoli là "thích hợp", đồng thời nêu suy nghĩ về tình hình "rất khó khăn" ở CLB. Phát biểu trên Tuttosport, cựu thủ quân đội tuyển Italy khẳng định: "Đã đến lúc rồi. Tôi thấy việc dẫn dắt Napoli có vẻ phù hợp với tôi, tôi đã sẵn sàng. Nhưng chính chủ tịch mới là người quyết định và thành thật mà nói, tôi chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị nào từ Napoli".

    "Mới chỉ có Besiktas liên hệ tôi. Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước, họ đã chọn Fernando Santos, cựu HLV đội tuyển Bồ Đào Nha. Tình hình ở Napoli đang rất khó khăn. Sau Luciano Spalletti, một huấn luyện viên cực kỳ tỉ mỉ, CLB đã chưa tái hiện thành công", Cannavaro chia sẻ.

    Nhà vô địch World Cup 2006 báo tin vui cho Napoli - Bóng Đá

    Fabio Cannavaro đang thất nghiệp.

    Cựu thuyền trưởng Guangzhou FC nhận xét về nửa đầu mùa giải Serie A 2023/24 như sau: "Tôi có thể nói rằng Serie A 2023/24 là một mùa giải hấp dẫn và thú vị hơn nhiều so với năm ngoái, khi các đội nhóm đầu đang bám đuổi quyết liệt. Theo tôi, Inter vượt trội về mặt cầu thủ. Họ có đội hình chất lượng hơn và giàu chiều sâu, cộng thêm việc thể hiện thứ bóng đá tấn công tốt, họ có vua phá lưới Lautaro, người đã ghi 16 bàn và cung cấp 4 pha kiến tạo sau 17 trận. Họ là đội có hàng công cũng như hàng phòng ngự tốt nhất cho đến nay.

    Juventus bán nhiều cầu thủ, ký mới rất ít, với khoản vay tối thiểu vì CLB hoạt động theo chính sách cắt giảm tài chính sau nhiều năm chi rất nhiều tiền".

    Thời còn thi đấu, Fabio Cannavaro là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Italy. Anh từng giành Quả bóng vàng 2006 sau khi cùng đội tuyển quê nhà giành chức vô địch World Cup cùng năm.

    Khi chuyển sang nghiệp huấn luyện, Cannavaro từng giành 2 chiếc cúp tại Trung Quốc, gồm một Chinese Champion và một Chinese Super Cup. Hiện tại, chiến lược gia 50 tuổi đang thất nghiệp sau khi chia tay Benevento hồi tháng 2/2023.

    Minh Đức | 12:25 11/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...