MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Cannavaro: “Bóng đá Italy cần cải cách”

    07:01 Thứ bảy 11/11/2023

    BongDa.com.vn Cựu đội trưởng một thời của đoàn quân áo thiên thanh đã đưa ra nhận định về tình hình hiện tại của đội tuyển nước nhà.

    Tại sự kiện ‘Tell me how football was’ do báo ANSA tổ chức, Fabio Cannavaro – cầu thủ từng cùng tuyển Italy giành chức vô địch World Cup 2006 – xuất hiện với vai trò khách mời. Anh cùng với các chuyên gia bóng đá thảo luận về các vấn đề đang tồn tại ở bóng đá Italy nói chung và đội tuyển quốc gia nước này nói riêng. Hạn chế trong việc sở hữu sân vận động, bất ổn tài chính cho đến xử lý hợp đồng bản quyền truyền hình yếu kém cũng được đem ra mổ xẻ.

    Cannavaro nhấn mạnh Liên đoàn bóng đá Italy cần cải cách để vực dậy đội tuyển quốc gia sau những lần vắng mặt tại ngày hội bóng đá thế giới và khu vực, chưa kể kết quả không tốt tại loạt trận FIFA Days. “Cách làm bóng đá hiện tại của Italy chưa ổn. Có quá nhiều điều cần khắc phục. Liên đoàn cần tìm ra hướng đi mới và giải đáp các câu hỏi như tại sao tuyển chúng ta không sản sinh ra nhiều cầu thủ xuất chúng như trước đây? Tại sao việc giành vé đến World Cup lại gian nan như vậy”, Cannavaro phát biểu.

    Cannavaro: “Bóng đá Italy cần cải cách” - Bóng Đá

    Công cuộc phục hưng bóng đá Italy là cả một chặng đường dài hơi.

    Chắc chắn sự quan tâm của giới trẻ bây giờ đâu chỉ dành cho mỗi bóng đá, vẫn còn nhiều môn thể thao khác thú vị nữa. Song, thực tế, nền bóng đá chúng ta giảm đi sức hút trông thấy. Một mình tôi không thể nào đứng lên cải cách ngay được. Chúng ta cần sự đồng lòng của những người quản lý nhằm giải quyết tình hình”, huyền thoại “Azzurri” chia sẻ thêm.

    Phong độ thi đấu của tuyển quốc gia Italy đi xuống trong nhiều năm gần đây. Đội bóng xứ mì ống không thể vượt qua vòng loại World Cup 2018, 2022 và đứng trước nguy cơ mất tấm vé tham dự EURO 2024. Áp lực đang đè nặng lên vai HLV Luciano Spalletti trong hai trận đấu cuối cùng. Italy đối đầu Bắc Macedonia vào ngày 18/11. Ba ngày sau, Donnarumma và các đồng đội chạm trán Ukraine.

    Minh Đức | 06:31 11/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...