MỚI NHẤT :
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • Huyền thoại Liverpool có trận thắng đầu tiên với Rangers

    11:23 Thứ năm 05/07/2018

    BongDa.com.vn Sau khi thành công ở cấp độ câu lạc bộ với Liverpool, Steven Gerrard đã chuyển hướng sang việc chinh phục bóng đá ở một cấp độ mới - huấn luyện viên.

    Steven Gerrard mới đây đã có được chiến thắng đầu tiên với đội bóng của mình - Rangers - trên vai trò huấn luyện viên trưởng.

    Rangers đã vượt qua nhà vô địch xứ Wales TNS với tổng tỷ số 3-1 nhờ công của các cầu thủ Serge Atakayi, Jamie Murphy và Ross McCrorie.

    Huyền thoại Liverpool Steven Gerrard có trận thắng đầu tiên với Rangers - Bóng Đá

     Các cầu thủ Rangers (áo đỏ) ăn mừng bàn thắng của mình.

    Gerrard đã yêu cầu các cầu thủ của ông dùng khoảng thời gian giao hữu trước thềm mùa giải này để cạnh tranh và bảo vệ một suất đá chính của họ trong đội hình của ông.

    Sau trận đấu này, Rangers sẽ tiếp FK Shkupi of Macedonia vào ngày 12/07 tới đây và Gerrard đòi hỏi phải thấy được sự nỗ lực cũng như khả năng của các họ trò trước khi họ bước vào loạt trận vòng loại của Europa League.

    "Chúng ta sẽ tiếp cận trận đấu một cách thận trọng và đúng đắn. Các cầu thủ đang chiến đấu cho vị trí của họ trong đội hình" - Gerrard cho biết.

    Huyền thoại Liverpool Steven Gerrard có trận thắng đầu tiên với Rangers - Bóng Đá

     Huyền thoại Liverpool trên cương vị mới của mình - Huấn luyện viên trưởng.

    "Đó là sự cạnh tranh và nó giúp các cầu thủ nỗ lực. Họ sẽ đến gặp tôi để nói rằng 'Tôi muốn một chiếc áo đấu, một trong 11 chiếc áo đấu chính thức. Tôi muốn được ra sân'."

    Gerrard đã tiến hành thay đổi đội hình liên tục trong mỗi hiệp đấu và sau trận, cầu thủ số 2 của ông - Gary McAllister nói trên Rangers TV rằng: "Nhìn chung, chúng tôi rất hài lòng."

    Huyền thoại Liverpool Steven Gerrard có trận thắng đầu tiên với Rangers - Bóng Đá

     Gerrard (ngoài cùng bên trái) quan sát trận đấu với các trợ lý của mình.

    "Chúng tôi gần như đã ở trong một trận đấu mang tính cạnh tranh thật sự. Đó là cơ hội cho các cầu thủ sử dụng những trận giao hữu như thế này để tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn."

    "Họ đã luyện tập thể lực rất nhiều trong hai hay ba tuần qua. Vì thế tôi cho rằng họ rất vui với việc trở lại sân cỏ và chơi bóng."

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 10:42 05/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...