MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Gerrard tiếc vì không được đến Chelsea

    11:17 Thứ tư 27/03/2024

    BongDa.com.vn Trò chuyện với Rio Ferdinand trên sóng FIVE, cựu tiền vệ Steven Gerrard đã tiết lộ cảm xúc nuối tiếc khi không có cơ hội được gia nhập Chelsea.

    Trong phần lớn sự nghiệp thi đấu kéo dài 19 năm của mình, Gerrard có tới 18 năm cống hiến cho Liverpool và trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử đội bóng này. 

    Huyền thoại người Anh có tổng cộng 710 lần ra sân cho đội chủ sân Anfield và giành được 12 danh hiệu lớn nhỏ khác nhau cùng CLB vùng Merseyside, trong đó nổi bật nhất là chiếc cúp Champions League vào năm 2005 sau khi Gerrard cùng các đồng đội tạo nên cuộc lội ngược dòng thần kỳ trước AC Milan ở trận chung kết.

    gặt hái nhiều vinh quang tại The Kop nhưng trong buổi phỏng vấn mới đây cùng Ferdinand trên sóng FIVE, HLV trưởng CLB Al-Ettifaq (Saudi Pro League) tiết lộ ông từng muốn đến Chelsea ở mùa hè 2005 để có cơ hội được chơi bóng dưới sự dẫn dắt của Mourinho. 

    “Tôi rất quý Mourinho, tôi có mối quan hệ đặc biệt với ông ấy trong nhiều năm. Tôi hối hận vì không có cơ hội được ông ấy dẫn dắt bởi tôi biết Mourinho sẽ giúp tôi trở nên tiến bộ, tôi sẽ có cơ hội giành thêm những danh hiệu nếu được sát cánh cùng ông ấy”, Gerrard nói. 

    I have regrets about not playing under Jose Mourinho - not many people will understand Liverpool decision - Bóng Đá

     Gerrard muốn được Mourinho dẫn dắt. 

    Sau trận chung kết Champions League 2005, Gerrard đã ở rất gần Chelsea nhưng cuối cùng đã không có thỏa thuận nào được thông qua. Dù tiếc nuối vì không được thi đấu cho Mourinho nhưng cựu danh thủ người Anh khẳng định không hối hận vì thương vụ chuyển tới The Blues bất thành. 

    “Tuy nhiên khi nhìn lại, tôi không hối hận vì không đến Chelsea, tôi vui vì ở lại Liverpool”, Gerrard nói thêm.

    Việt Tùng | 10:47 27/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...