MỚI NHẤT :
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Hoàng Sang hướng tới mô hình đội bóng chuyên nghiệp

    18:07 Thứ hai 22/10/2018 | 1

    BongDa.com.vn Ngày 22/10/2018, CLB Hoàng Sang đã quyết định kết hợp với Trung tâm Thể dục Thể thao quận 5, trung tâm bóng đá trẻ Thăng Long để hướng tới mô hình một CLB bóng đá chuyên nghiệp trong tương lai.

    Thành phần đội Hoàng Sang Quận 5 tham dự giải hạng Ba năm 2018 có khá nhiều gương mặt quen thuộc. Đó là Nguyễn Tấn (đội trưởng), người từng thi đấu giải hạng nhì cho Mancons Sài Gòn năm 2016; Đặng Ngọc Tùng (cầu thủ Cựu cầu thủ của CLB Sài Gòn Xuân Thành); Nguyễn Minh Lợi (từng khoác áo Đồng Tháp, Đồng Nai và hạng nhất cho Tây Ninh).

    Hoàng Sang hướng tới mô hình đội bóng chuyên nghiệp - Bóng Đá

    Hoàng Sang Q.5 ra mắt đội bóng thi đấu giải hạng ba Quốc gia.

    Cầu thủ Phạm Ngọc Quốc, từng đá V-League cho CLB Đồng Nai và hạng nhất cho Tây Ninh; cựu tuyển thủ U20 Việt Nam từng chơi cho Đồng Nai - tiền vệ Nguyễn Đức Nhân; tiền vệ Nguyễn Thành Đạt - Xuất thân thừ lò đào tạo của HAGL khóa 1,... Tại giải hạng Ba năm 2018, CLB bóng đá Hoàng Sang Quận 5 nằm cùng bảng đấu với Đồng Nai, Đà Nẵng và Bình Điền (một đội bóng khác tại TP.HCM).

    Chắc chắn với một đội bóng đá phong trào để tồn tại và phát triển là điều không hề dễ dàng. Nói thẳng ra, sự sống còn của một đội bóng phụ thuộc vào “túi tiền” và cách chơi mã thượng của các ông bầu chiếu phủi.

    Hoàng Sang hướng tới mô hình đội bóng chuyên nghiệp - Bóng Đá

    Đội bóng Hoàng Sang Q.5 đã khẳng định được vị trí và tên tuổi của làng phùi Sài Gòn. 

    Hoàng Sang của bầu Thanh, bầu Việt có lẽ là một trong những cái tên nổi tiếng nhất nhì ở địa hạt sân 11 người trong 5 năm đổ lại đây. Đây là đội bóng đã từng thâu tóm mọi danh hiệu cao nhất của hệ thống các giải phong trào tại TP.HCM. Chẳng hạn như Hoàng Sang giành chức vô địch giải hạng A (TP.HCM) năm 2017, vô địch cúp TOTO năm 2015 và 2018.

    Chia sẻ về lộ trình hoạt động của đội bóng trong ngày ra mắt, Chủ tịch CLB Hoàng Sang ông Phan Thanh Việt cho biết: “Sau nhiều năm gắn bó với bóng đá phong trào, Hoàng Sang quyết định bước lên một nấc thang mới đó là tham gia giải hạng Ba. Chắc chắn từ sân phủi lên chuyên nghiệp sẽ còn bở ngỡ nhưng với tâm huyết và niềm đam mê của những ông bầu có tiềm lực tài chính, Hoàng Sang sẽ hoàn thành mục tiêu đặt ra là lên hạng trong năm nay hoặc năm tới.

    Hoàng Sang hướng tới mô hình đội bóng chuyên nghiệp - Bóng Đá

    Ban lãnh đạo - huấn luyện của Hoàng Sang Q.5 quyết tâm hướng đội bóng đi lên chuyên nghiệp. 

    Ngoài ra, Hoàng Sang muốn gây dựng một đội bóng căn cơ. Cho nên chúng tôi quyết định hợp tác, đồng hành với Công ty cổ phần bất động sản CNB Việt Nam, trung tâm bóng đá trẻ Thăng Long và Trung tâm TDTT Q.5 (TP.HCM) để lấy tên là Hoàng Sang Quận 5. Tôi tin thời gian tới đây, Hoàng Sang sẽ có một bước phát triển mới.”

    Phương Nam | 17:50 22/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...