MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Hoàng Đức khắc tên người đặc biệt trên giày

    06:21 Thứ sáu 13/05/2022

    BongDa.com.vn Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã gây chú ý với một dòng chữ được khắc trên đôi giày của mình.

    Nguyễn Hoàng Đức là 1 trong 3 cầu thủ ngoài tuổi của U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31 lần này. Với kèo trái khéo léo, kỹ thuật cá nhân tốt và nhãn quan chiến thuật sắc sảo, anh giúp cho tuyến giữa đội nhà thi đấu hiệu quả, lấn lướt đối phương trong 2 trận đấu đã gặp Indonesia và Philippines.

    Những ngày qua, thông tin về sức khỏe của chàng tiền vệ sinh năm 1998 được NHM rất quan tâm. Theo đó, trong buổi tập ngày 10/05, anh phải tập riêng cùng bác sĩ Choi vì bị đau ở bắp chân. Rất may, trong ngày 11/05, anh đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội và sẵn sàng cho trận gặp Myanmar vào đêm nay (13/05).

    Hoàng Đức khắc tên người đặc biệt trên giày - Bóng Đá

    Hoàng Đức và đôi giày đặc biệt.

    Ngoài tình trạng sức khỏe, các CĐV cũng nhận thấy một điều khá đặc biệt từ Hoàng Đức thông qua các hình ảnh trong các buổi tập gần đây. Theo đó, cầu thủ đang trong biên chế Viettel mang một đôi giày màu xanh nổi bật và bên trên đó có khắc tên của người yêu mình - Gia Hân. Việc khắc tên những người thân hay quan trọng với mỗi cầu thủ lên giày đã không còn là điều quá xa lạ.

    Có thể thấy đây là cách Quả bóng vàng Việt Nam 2021 thể hiện tình cảm của bản thân và tự tạo động lực cho mình mỗi khi tập luyện và thi đấu. Cặp đôi đã công khai hẹn hò từ năm 2019.

    Đăng Huy | 05:51 13/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...