MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • HLV Yemen: "Việt Nam không có nhiều cơ hội ghi bàn"

    02:08 Thứ năm 17/01/2019

    BongDa.com.vn HLV Yemen ông Jan Kocian đánh giá cao nỗ lực của các học trò trong trận thua 0-2 trước đội tuyển Việt Nam ở lượt trận cuối bảng D vừa diễn ra.

    Như các bạn đã biết, ở lượt trận cuối bảng D VCK Asian Cup 2019 diễn ra đêm 16/01, rạng sáng 17/01, thầy trò HLV Park Hang-seo đã xuất sắc đánh bại Yemen với tỷ số 2-0 để nuôi hy vọng đi tiếp.

    HLV Yemen:

     HLV Jan Kocian cho rằng đội tuyển Việt Nam không có nhiều cơ hội trong trận đấu với Yemen.

    Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Yemen ông Jan Kocian cho rằng đội nhà đã chơi tốt và hạn chế cơ hội ghi bàn của tuyển Việt Nam.

    "Chúng tôi đã chơi tốt hơn so với hai trận đấu trước đó khi để Iran và Iraq chọc thủng lưới nhiều hơn. Đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này không có nhiều cơ hội ghi bàn."

    "Ngay cả trong hiệp hai khi chúng tôi chuyển sang sơ đồ 3-4-1-2 thì họ vẫn không có nhiều cơ hội ghi bàn. Dù sao đi nữa, kết quả thua 0-2 cũng không phải là điều mà chúng tôi nghĩ đến."

    Dù không có được bàn thắng lẫn điểm số nào sau ba lượt trận bảng D VCK Asian Cup 2019, nhà cầm quân người Slovakia vẫn bày tỏ sự lạc quan với bóng đá Yemen.

    "Trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu, chúng tôi đã có trận giao hữu với Saudi Arabia. Đó là trận đấu có sự góp mặt của nhiều cầu thủ U23. Tôi hy vọng với những mầm non ấy, đội tuyển sẽ tốt hơn trong tương lai, nhất là khi giải vô địch quốc gia Yemen được tổ chức trở lại."

    Nam Thành | 01:55 17/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...