MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • HLV U21 Yokohama: “Chúng tôi giành chiến thắng may mắn trước U21 HAGL”

    21:09 Thứ bảy 24/12/2016 | 2

    BongDa.com.vn Ngay sau trận đấu, trong phòng họp báo HLV U21 Yokohama khẳng định trận đấu phải giải quyết trên chấm 11m thì đúng là may mắn "chúng tôi mới có thể đánh bại U21 HAGL".

    IMG_7102

    HLV Yokohama cho rằng chiến thắng trước U21 HAGL là một chiến thắng may mắn. Ảnh: Đình Viên.

    Nhận xét về trận bán kết 1 giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên 2016, HLV U21 Yokohama nói: “Để trận đấu phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m thì đúng chỉ có may mắn chúng tôi mới có thể giành chiến thắng trước U21 HAGL hôm nay. Thực tế, không phải chúng tôi chủ động chơi phòng ngự phản công trước đối thủ, U21 Yokohama chủ động chơi tấn công. Thế nhưng U21 HAGL là đội bóng giữ nhịp, cầm bóng rất tốt, vậy nên chúng tôi cần phải thay đổi theo diễn biến của trận đấu. Sự may mắn là điều mà chúng tôi có được trong trận đấu ngày hôm nay.”

    Nhận xét về cầu thủ chơi hay nhất trận bán kết một- tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, HLV Tomonobu Hayakawa chia sẻ: “Tôi phải thẳng thắn thừa nhận rằng với những gì Toàn đã thể hiện trên sân cậu ấy đủ sức thi đấu ở Nhật Bản. Cậu ấy là cầu thủ có trái tim luôn hướng về phía trước cả một trận đấu, cậu ấy chạy và thi đấu không biết mệt mỏi. Sự máu lửa và trái tim nhiệt huyết của cậu ấy rất đáng được ghi nhận. Tuy nhiên, để hoàn thiện bản thân nhiều hơn nữa, Toàn cần có nhiều hơn hướng dứt điểm, hay nói đúng hơn là cần hoàn thiện khả năng ghi bàn của mình. Bởi riêng đối với tiền đạo trên sân thì bàn thắng là điều quan trọng nhất đối với một cầu thủ.”

    IMG_6792

    U21 HAGL chơi trên chân đối thủ nhưng đáng tiếc thua trên chấm luân lưu 11m. Ảnh: Đình Viên.

    Đánh giá về hai đội bóng thi đấu ở trận bán kết hai là U21 Thái Lan và U21 báo Thanh Niên Việt Nam, HLV Yokohama nói: “Tôi đã xem qua hai trận đấu của Thái lan, đây là đội bóng có lối chơi tấn công, luôn tiến về phía. Vậy nên nếu gặp họ chúng tôi cũng sẽ có những toan tính riêng. Ngược lại đối thủ U21 Việt Nam thi đấu ngày càng ấn tượng, họ đang tiến bộ từng trận, càng về những lượt trận cuối, các đội bóng mạnh hơn rất nhiều. Vậy nên, gặp đối thủ nào cũng khó khăn với U21 Yokohama.”

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 20:45 24/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...