MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • HLV Trung Quốc muốn có điểm trước tuyển Nhật Bản và Việt Nam

    21:18 Thứ năm 13/01/2022

    Huấn luyện viên Li Xiaopeng cho biết tuyển Trung Quốc sẽ chơi cống hiến ở 2 trận đấu dịp Tết Nguyên đán tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

    Tuyển Trung Quốc bắt đầu tập luyện ngày 12/1 tại Thượng Hải với 27 cầu thủ, trong 52 cái tên ở danh sách triệu tập. Những cầu thủ còn lại sẽ hội quân sau, khi đang thi đấu cúp quốc gia.

    Trong cuộc phỏng vấn, tân huấn luyện viên Li Xiaopeng nói rất vinh dự khi dẫn dắt tuyển quốc gia và trách nhiệm là rất lớn. Khi nói về mục tiêu trước mắt của đội, HLV Li cho biết: "Chúng tôi sẽ cố gắng không thua ở 2 trận trong dịp Tết Nguyên đán và mang đến cho người hâm mộ cả nước một câu trả lời thỏa đáng".

     - Bóng Đá

    Tuyển thủ Trung Quốc tập buổi đầu tiên hôm 12/1. Ảnh: CFA.

    Khi được hỏi về sự thay đổi nhân sự, ông Li nói: "Điều quan trọng nhất là không để các cầu thủ hoang mang về tinh thần, vì họ đang muốn thay đổi điều gì đó. Phương pháp tập luyện không phù hợp sẽ gây ra chấn thương cho các cầu thủ. Đừng đem những điều tiêu cực đến với mọi người chỉ vì bạn muốn vội vàng thay đổi điều gì".

    Theo Sina, tuyển Trung Quốc sẽ có 2 trận đấu nội bộ trước khi lên đường sang Nhật Bản vào ngày 23/1. Toàn đội vẫn tập luyện tại Thượng Hải với các giáo án đã được hoạch sẵn.

    Tuyển Trung Quốc sẽ đá 2 trận tiếp theo trên sân khách và được cho là có nhiều thay đổi trong đội hình. Nhiều cầu thủ trẻ có thể được hội ra sân khi tuyển Trung Quốc không có nhiều cơ hội tranh vé đến World Cup 2022.

    "Quan trọng nhất là các cầu thủ phải chơi hết hình, là chính mình dù đối thủ là Nhật Bản hay Việt Nam. Chỉ cần các cầu thủ phát huy hết lợi thế của bản thân, đội tuyển sẽ thành công. Tôi hy vọng họ sẽ có những màn trình diễn tốt và tạo ra những dấu ấn cá nhân. Về lâu dài, tôi hy vọng sẽ giúp tuyển Trung Quốc ở đẳng cấp đầu châu Á và phấn đấu tham dự World Cup", HLV Li nói.

    Tuyển Trung Quốc đang đứng thứ 5 bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á khi có 5 điểm sau 6 trận. Họ sẽ gặp Nhật Bản vào ngày 27/1, trước khi di chuyển sang Việt Nam gặp thầy trò HLV Park Hang-seo vào ngày 1/2 (tức mùng 1 Tết Nhâm Dần).

     - Bóng Đá

     

    Duy Minh - Zing.vn | 19:19 13/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...