MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • HLV Park: 'Chúng tôi đã dụ được tuyển Lào dâng cao để thành công'

    22:05 Thứ tư 21/12/2022

    HLV trưởng tuyển Việt Nam hài lòng với chiến thắng đậm 6-0 của các học trò trước Lào ở ngày ra quân bảng B AFF Cup 2022 diễn ra tối 21/12.

     - Bóng Đá

    HLV Park cùng học trò có ngày ra quân thuận lợi nhất kể từ AFF Cup 2018. Ảnh: Trung Hiếu.

    "Đây là trận đầu tiên nên rất khó và có nhiều biến số. Với những người làm nghề HLV như tôi, mỗi trận đều phải nỗ lực. Tôi luôn căng thẳng ở trận đầu tiên. Tôi cám ơn cầu thủ đã nỗ lực hết mình", HLV Park Hang-seo mở đầu cuộc họp báo.

    HLV Park cũng tiết lộ tình hình chấn thương của Quang Hải, cầu thủ sớm phải rời sân ở hiệp một. Ông nói: "Tôi chưa nhận được báo cáo chính xác của các bác sĩ. Tôi chỉ thấy Quang Hải có cảm giác bị giật cơ đùi sau. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và làm việc với bộ phận y tế để nắm bắt chính xác tình hình".

    Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng cho biết ông hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò. Nhà cầm quân 65 tuổi cho biết: "Không phải trận thắng nào tôi cũng hài lòng nhưng hôm nay tôi phải khen ngợi nỗ lực của các cầu thủ. Chúng tôi sẽ còn phải xem lại băng hình trận này để chuẩn bị tốt hơn cho trận gặp Malaysia ở lượt tới".

    Khi được hỏi về màn trình diễn của đối thủ Lào, HLV Park cho biết ông và các cộng sự đã phân tích kỹ lưỡng. "Chúng tôi xem video trận giao hữu của họ với U23 Thái Lan trước giải. Họ sử dụng đội hình nhiều cầu thủ trẻ để phục vụ cho SEA Games 32. Chủ nhà trẻ trung nên rất nhanh nhẹn và tích cực. Đội bạn muốn triển khai bóng từ dưới lên nhưng khả năng chưa đủ. Dù sao tôi cũng đánh giá cao ý tưởng đó", HLV Park nói.

    6 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam trước Lào được ghi bởi những cầu thủ khác nhau dàn đều qua cả 3 tuyến. Đây là kết quả có được từ ý đồ chiến thuật của HLV Park.

    "Nhìn vào kết quả thì mọi người đều hạnh phúc khi đội ghi được 6 bàn thắng. Hôm nay chúng tôi đã đẩy cao cầu thủ hai biên. Chúng tôi cũng lựa thời điểm hạ thấp hàng thủ để Lào dâng lên. Sang hiệp 2, chúng tôi dâng cao khi thể lực của họ đi xuống và đạt kết quả dễ dàng", HLV Park cho hay.

    Ông tiếp tục: "Chúng tôi đã có nhiều ý kiến khác nhau trong ban huấn luyện. Ví dụ, đội cần đá chậm để dụ tuyển Lào. Kết quả là chúng tôi đã dụ được Lào dâng cao và thành công".

    Thuyền trưởng tuyển Việt Nam cho biết ông không xem trận đấu trước đó ở bảng B giữa Myanmar và Malaysia mà chờ VFF cung cấp video để phân tích.

    Với 6 bàn ghi được vào lưới Lào, tuyển Việt Nam có ngày ra quân thuận lợi ở bảng B AFF Cup 2022. 6 bàn thắng của đội khách được ghi bởi những cầu thủ khác nhau gồm Nguyễn Tiến Linh, Đỗ Hùng Dũng, Hồ Tấn Tài, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Toàn và Vũ Văn Thanh.

    Tuyển Việt Nam tạm chiếm ngôi đầu bảng B. Ở trận đấu trước đó, tuyển Malaysia thắng Myanmar 1-0. Do thua về hiệu số bàn thắng - bại, Malaysia tạm xếp sau tuyển Việt Nam.

    Quang Thịnh và Bảo Ngọc | 21:24 21/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...