MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • HLV Troussier nhận định bất ngờ về bảng đấu của ĐTVN

    15:41 Thứ sáu 28/07/2023

    BongDa.com.vn Rơi vào bảng đấu dễ thở tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026, song HLV Philippe Troussier vẫn tỏ ra thận trọng.

    Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026, lá thăm may rủi đưa đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng F cùng Iraq, Philippines và đội thắng trong trận Indonesia gặp Brunei.

    Ngoại trừ Iraq, các đối thủ còn lại được đánh giá là vừa sức với đội tuyển Việt Nam. Nếu thi đấu đúng khả năng, 1 trong 2 suất đi tiếp khó lòng thoát khỏi tay Những Chiến binh sao Vàng.

     - Bóng Đá

     Tuyển Việt Nam nằm bảng đấu dễ thở ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

    Mặt khác, dù rơi vào bảng dễ thở, song HLV Philippe Troussier vẫn tỏ ra thận trọng:

    "Không có trận đấu nào là dễ dàng. Tất cả các đội bóng có mặt ở đây đều có tham vọng vượt qua vòng loại. Đó là lý do tại sao đây là bảng đấu khó khăn. Với đội tuyển Việt Nam, chúng tôi có cơ hội thể hiện bộ mặt mới. Chúng tôi có tham vọng vượt qua vòng loại và có 3 tháng để làm điều đó", ông Troussier khẳng định.

    “Ngoài ra, tôi thấy khá thú vị với kết quả bốc thăm này bởi chúng tôi cũng gặp Iraq và Indonesia tại VCK Asian Cup 2023 sắp tới. Tôi không biết liệu đây có phải là lợi thế hay không nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ hiểu rõ về nhau".

    Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung và thi đấu giao hữu trong 2 loạt trận quốc tế (FIFA Days) tháng 9 và 10. Trong đó, đoàn quân Troussier sẽ trải qua chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và đá giao hữu với đội tuyển quốc gia xứ kim chi.

    Bảo Bảo | 15:11 28/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...