MỚI NHẤT :
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Enzo tiến hành phẫu thuật, mùa giải khép lại
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Bóng đá Đông Nam Á ghen tị với HLV Park Hang-seo

    17:29 Thứ bảy 24/12/2022

    Hầu hết các đối thủ của tuyển Việt Nam đều ca thán về việc không có đầy đủ lực lượng, trong khi HLV Park Hang-seo có dàn quân tinh nhuệ tranh tài ở AFF Cup 2022.

    Ở giải đấu cuối cùng trước khi chia tay tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo có được lực lượng tốt nhất, thậm chí còn tốt nhất từ trước tới nay. Trường hợp Quang Hải tưởng như không được CLB Pau nhả quân, nhưng rốt cục đội bóng nước Pháp bất ngờ đổi ý phút chót cho số 19 tham dự AFF Cup 2022.

    Có thể thấy, tuyển Việt Nam đang sở hữu dàn cầu thủ dày dạn, khiến cả Đông Nam Á phải ghen tị. Rất nhiều lần các HLV trưởng của Thái Lan, Malaysia, Indonesia... phàn nàn về việc thiếu quân và đem ra so sánh với ông Park.

    HLV Kim Pan-gon của Malaysia thậm chí còn sốc khi nhiều trụ cột từ chối lên đội tuyển tham dự AFF Cup 2022. Bởi có tới hơn 10 tuyển thủ vì nhiều lý do không phục vụ tuyển Malaysia tại giải bóng đá số 1 khu vực lần này.

     - Bóng Đá

    Malaysia có sự khởi đầu vất vả trước Myanmar.

    Shahrul Mohd Saad, Corbin-Ong, Muhamad Mansor, Arif Aiman, Akhyar Rashid, Matthew Davies, Syafiq Ahmad, Afiq Fazail, Syahmi Safari, Nathaniel Hong Wan, Natxo Insa, Muhamad Azam Azih... đều vắng mặt.

    "Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp tôi dẫn dắt một đội mà thiếu vắng nhiều cầu thủ chủ chốt", chiến lược gia người Hàn Quốc thốt lên.

    Tương tự, HLV Shin Tae-yong của Indonesia nhiều lần chỉ trích các đội bóng nước ngoài không tạo điều kiện cho các cầu thủ nhập tịch trở về nước thi đấu.

    Theo báo chí Indonesia, HLV Shin thậm chí còn đích thân đến đại bản doanh của Gillingham (Anh) và Mechelen (Bỉ), với mong muốn Elkan Baggott và Sandy Walsh góp mặt cùng đội tuyển tại AFF Cup 2022 nhưng đã bị từ chối.

     - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo có lực lượng đầy đủ nhất.

    Trường hợp của tuyển Thái Lan cũng chẳng khá hơn. Đội bóng này vắng hàng loạt ngôi sao, trong đó đáng chú ý là Chanathip và Supachok. HLV Polking của Thái Lan không ít lần nói tới việc người đồng nghiệp Park Hang-seo có được lực lượng đầy đủ, và đó là một lợi thế rất lớn.

    Có một điểm chung là ngoại trừ tuyển Việt Nam, các đội bóng mạnh của khu vực đều có trận mở màn rất vất vả, hoặc chưa được hài lòng. Điều này cũng cho thấy rõ việc thiếu vắng ngôi sao ảnh hưởng thế nào tới sức mạnh của mỗi đội.

    HLV Park Hang-seo rõ ràng có đủ các điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hòa hơn các đối thủ. Vấn đề còn lại là ông Park và tuyển Việt Nam có tận dụng được lợi thế này để giành ngôi vô địch AFF Cup 2022 hay không.

    Vé AFF Cup ở Việt Nam đắt nhất Đông Nam Á

    Theo thống kê từ trang Main Stand (Thái Lan), Việt Nam là quốc gia có giá vé trung bình cao nhất tại giải năm nay với 17,88 USD (hơn 400.000 đồng), tiếp theo là Singapore (13,94 USD) và Indonesia (13,48 USD). Lào có mức giá vé rẻ nhất là 2,18 USD.

    Theo dự đoán, nếu tuyển Việt Nam vào bán kết hoặc chung kết, giá vé có thể cao gấp 2 thậm chí gấp 3 so với hiện tại. 

    Đại Nam | 14:07 24/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...