MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Tổ trọng tài trận Việt Nam - Trung Quốc chưa chốt ngày tới Hà Nội

    14:55 Thứ ba 11/01/2022

    Trong khi kế hoạch di chuyển của 2 đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc đã được xác định, tổ trọng tài trận đấu này vẫn phải chờ chốt vé máy bay do liên quan tới vấn đề thủ tục.

    Tuyển Trung Quốc với 100 thành viên sẽ bay chuyên cơ và tới Hà Nội vào ngày 28/1. Thầy trò HLV Park Hang-seo cũng về tới Việt Nam sau khi thi đấu tại Australia cùng khoảng thời gian này.

    Trong khi đó, lịch trình di chuyển của tổ trọng tài điều khiển trận đấu vẫn chưa được xác định. FIFA sẽ chịu trách nhiệm mua vé và thanh toán toàn bộ chi phí. Tuy nhiên, do vướng các thủ tục nhập cảnh theo quy định, tổ trọng tài vẫn chưa xác định được ngày tới Hà Nội.

    Sau khi Việt Nam quyết định một số vấn đề theo quy định về việc nhập cảnh, FIFA mới có thể đặt vé may bay cho đội ngũ này. Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, các thành viên tổ trọng tài được FIFA "bao thầu", lo liệu toàn bộ quá trình di chuyển. Trong khi đó, việc di chuyển của các đội bóng là trách nhiệm của liên đoàn bóng đá nước đó.

    Tổ trọng tài trận Việt Nam - Trung Quốc chưa chốt ngày tới Hà Nội - Bóng Đá

    Trọng tài Nawaf Shukralla được phân công bắt chính trận Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: Reuters. 

    Theo quy định, đội khách cũng như tổ trọng tài sẽ gia nhập "bong bóng khép kín" ngay khi tới Việt Nam, và có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính khi nhập cảnh. VFF bố trí 2 đội tuyển và tổ trọng tài ở cùng khách sạn tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là địa điểm được lựa chọn từ đầu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 tới nay.

    Tổ trọng tài người Bahrain được FIFA lựa chọn là người điều khiển trận đấu diễn ra vào ngày 1/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán). Trọng tài 45 tuổi Nawaf Shukralla từng làm nhiệm vụ ở U17 World Cup 2011, FIFA Club World Cup 2012 và World Cup 2014. Ông cũng từng cầm còi trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018 tại Mỹ Đình.

    Hai trợ lý của trọng tài Shukralla là các ông Salman Mohamed Jaafar và Abdulla Mohsen (người Barain). Trọng tài thứ 4 là ông Saray Mohanad Qasim Eesse (người Iraq) và trọng tài VAR là ông Bin Jahari Muhammad Taqi (người Singapore).

    Tuyển Việt Nam sẽ làm khách trước Australia vào ngày 27/1 trước khi tiếp tuyển Trung Quốc trên sân nhà vào ngày 1/2. Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, tuyển Việt Nam vẫn chưa giành được điểm nào. Ở lượt đi, tuyển Việt Nam thất bại 0-1 trước Australia trên sân nhà và thua 2-3 khi làm khách trước Trung Quốc.

    Đỗ Hải | 12:50 11/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...