MỚI NHẤT :
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Antony tiếp tục vô duyên
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • HLV TP.HCM khẳng định Công Vinh không can thiệp vào chuyên môn đội bóng

    21:10 Chủ nhật 08/01/2017 | 1

    BongDa.com.vn Sau trận hòa 1-1 với Quảng Nam, HLV Alain Antoine hài lòng về màn trình diễn các học trò, ông khẳng định Công Vinh không can thiệp vào chuyên môn đội bóng.

    Nói về trận hòa 1-1 trước Quảng Nam ở trận ra quân, HLV Alain Antoine của chủ nhà TP.HCM chia sẻ: “Hôm nay tôi hài lòng về kết quả trận đấu, các cầu thủ của chúng tôi đã đối thủ dẫn trước. Thế nhưng, hôm nay toàn đội đã thi đấu với tinh thần và quyết tâm cao nhất, bước sang hiệp hai chúng tôi đã có bàn gỡ. Đó là thành quả xứng đáng với những gì các học trò của tôi đã thể hiện trên sân. Một điểm trong ngày ra quân với đội bóng tân binh như chúng tôi không phải điều gì quá tồi tệ.”

     - Bóng Đá

      HLV Alain Antoine hài lòng về những gì các học trò đã thể hiện trước Quảng nam FC. Ảnh: Đình Viên.

    Chia sẻ về vấn đề của đội bóng, HLV Alain Antoine khẳng định, mọi quyết định về phần chuyên môn của đội bóng Quyền chủ tịch Lê Công Vinh không hề can thiệp: “Công Vinh, cậu ấy chỉ giúp tôi những vấn đề hành lang, không liên quan đến chuyên môn đội bóng. Công Vinh là người làm việc rất chuyên nghiệp, chính vì thế tôi rất vui khi được làm việc với cậu ấy ở thời điểm hiện tại,” HLV CLB TP.HCM chia sẻ về Quyền chủ tịch Lê Công Vinh.

    Đánh giá về đối thủ tiếp theo Than Quảng Ninh và nhận xét về khán giả TP.HCM, ông thầy người Pháp cho hay: “Rất vui, hôm nay trận đấu ra quân của CLB TP.HCM khán giả đến sân xem và ủng hộ đội bóng cũng rất đông. Thật sự các cầu thủ dưới sân đã thi đấu hết mình. Điều này sau một thời gian tôi tin sẽ chiếm được tình cảm của người hâm mộ. Hôm nay, tôi nghĩ đội bóng của tôi đã chơi cố gắng và có tín hiệu lạc quan những phút cuối trận.

    Về đối thủ Than Quảng Ninh, tôi đã có xem qua trận đấu hôm qua gặp Hà Nội. Than Quảng Ninh là đội bóng mạnh, họ lại được thi đấu trên sân nhà, chắc chắn chúng tôi phải rất cố gắng mới có được kết quả tốt. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến kế quả trận đấu, tôi xây dựng đội bóng có lối chơi đẹp. Đã có được lối chơi thì chắc chắn sẽ có kết quả tốt.”

     - Bóng Đá

     HLV Hoàng Văn Phúc tiếc nuối về việc Quảng Nam bị chia điểm ở cuối trận. Ảnh: Đình Viên.

    Có được bàn thắng sớm nhưng Quảng Nam lại để chủ nhà TP.HCM chia điểm trong hiệp hai, không quá tiếc nuối nhưng theo HLV Hoàng Văn Phúc họ xứng đáng có được 3 điểm: “Hôm nay chúng tôi không may mắn, đã có được bàn thắng dẫn trước, thế nhưng để đối thủ gỡ hiệp hai. Hợp lý nhất phải là chiến thắng giành cho Quảng Nam, nhưng các cầu thủ của tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Tuy nhiên, 1 điểm trên sân khách cũng không phải điều gì quá tồi tệ với đội bóng của chúng tôi.

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 20:00 08/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...