MỚI NHẤT :
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • PSSI đáp trả Duy Mạnh; VFF làm rõ quan hệ với HLV Troussier

    13:54 Thứ bảy 16/03/2024

    BongDa.com.vn Màn đọ sức giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 đang nóng lên từng ngày.

    PSSI đáp trả Duy Mạnh

    Sau phát biểu của trung vệ Đỗ Duy Mạnh khi cho rằng Tim Garuda như một ĐT Hà Lan thu nhỏ với nhiều cầu thủ nhập tịch, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) - ông Erick Thohir đã lên tiếng đáp trả. Ông nói: "Có lẽ bóng đá Việt Nam bối rối khi không hiểu tại sao Indonesia lại tốt hơn, giống như chúng tôi 5, 6 năm trước cũng thế khi không hiểu tại sao cầu thủ Việt Nam lại tốt đến thế. Nhưng không sao cả, quan trọng là kết quả của 2 cuộc đọ sức sắp tới".

    Tin Việt Nam - Bóng Đá

    Chủ tịch PSSI - Erick Thohir đáp trả Đỗ Duy Mạnh.

    Chủ tịch PSSI cũng xem chia sẻ của Duy Mạnh là điều bình thường: "Không sao cả! Việt Nam tiến bộ và chúng tôi cũng cần thay đổi để tiến bộ hơn. Khi đó, họ sẽ thốt lên câu hỏi sao bóng đá Indonesia lại tốt đến vậy. Đó là điều bình thường".

    VFF làm rõ mối quan hệ với HLV Troussier

    Trong một chia sẻ mới đây, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã cho biết về mối quan hệ giữa VFF và HLV Philippe Troussier. Ông Tú cho biết, VFF đã trao đổi, bàn bạc với vị "Phù thủy trắng" về kế hoạch làm sao cho ĐT Việt Nam đạt được kết quả tốt nhất trước Indonesia.

    "VFF luôn đặt niềm tin vào HLV Philippe Troussier. Với những kết quả vừa qua, HLV Troussier đang chịu sức ép lớn. Chúng tôi luôn nói rằng, truyền thông Việt Nam luôn ủng hộ ông", Phó chủ tịch VFF cho biết.

    Trụ cột hàng thủ ĐT Việt Nam trở lại

    Trong buổi tập vào chiều ngày 15/03, HLV Philippe Troussier đã chia lực lượng đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam làm hai nhóm để tập luyện vào những khung giờ khác nhau. Đáng chú ý là sự góp mặt của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh sau khi cắt chỉ vết khâu chấn thương rách môi vào buổi sáng. Cầu thủ thuộc biên chế CAHN phải khâu 24 mũi do va chạm trong màn đọ sức tại vòng 13 V-League 2023/2024 gặp Viettel.

    Tin Việt Nam - Bóng Đá

    Bùi Hoàng Việt Anh trở lại tập luyện cùng ĐT Việt Nam.

    Sự trở lại của Bùi Hoàng Việt Anh là tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh ĐT Việt Nam thiếu vắng trụ cột Quế Ngọc Hải do chấn thương. Cầu thủ sinh năm 1999 đang thi đấu ngày càng chững chạc và đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Philippe Troussier.

    Chuyên gia chỉ cách đánh bại Indonesia

    HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng, để ĐT Việt Nam đánh bại Indonesia trong các trận đấu tại VL thứ 2 World Cup 2026, kinh nghiệm của các cựu binh là yếu tố rất quan trọng. Ông nói: "Tôi suy nghĩ rằng, HLV Troussier không phải là người cứng nhắc. Ông cũng biết cách ứng biến, xử lý tình huống thỏa đáng khi đối mặt với khó khăn. Thành bại ở 2 trận đấu sắp đến với Indonesia thế nào còn chờ nhưng HLV Troussier đã "mở lòng" mình rất nhiều để giúp đội tuyển Việt Nam uyển chuyển hơn, cứng cáp hơn".

    Tin Việt Nam - Bóng Đá

    Những cựu binh như Nguyễn Hoàng Đức cần được trọng dụng trước Indonesia.

    "Tôi cho rằng, nếu tất cả những cựu binh đáp ứng được thể lực, nhiều khả năng họ sẽ đóng vai trò "xương sống" cho đội tuyển Việt Nam ở chuyến làm khách trên sân Gelora Bung Karno. Họ đều là những cầu thủ xuất sắc, kinh nghiệm và biết cách tỏa sáng đúng lúc, không có lý gì HLV Troussier không dùng. Còn dùng thế nào, cụ thể ra sao, phát huy đến đâu, tùy vào tính toán của nhà cầm quân người Pháp", ông Hoàng Văn Phúc nhắn nhủ.

    ĐT Việt Nam thừa nhận áp lực trước Indonesia

    Phát biểu với truyền thông, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh thừa nhận áp lực trước màn đối đầu cùng Indonesia vào ngày 21/03 tới đây. Anh cho cho biết: "ĐT Việt Nam đánh giá cao Indonesia khi họ sở hữu đội hình khá toàn diện với những sự bổ sung cầu thủ nhập tịch. Họ có tinh thần chiến đấu rất cao và đặc biệt là lối chơi áp sát nhanh, quyết liệt. Cả đội cố gắng phân tích lối chơi của từng cầu thủ bên phía Indonesia. Bên cạnh đó, các cầu thủ đang cải thiện những gì còn thiếu sót".

    "Chúng tôi biết khi thi đấu tại Bung Karno sẽ đối diện những áp lực không hề nhỏ từ phía khán đài. Toàn đội phải tập trung tối đa vào trận đấu, hướng tới kết quả tốt nhất, qua đó giành vé đi tiếp ở vòng loại World Cup 2026", Xuân Mạnh đánh giá.

    Danh Nguyễn | 13:24 16/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...