MỚI NHẤT :
  • "Liverpool mắc sai lầm tương tự M.U, Arne ten Slot"
  • 3 lý do tân HLV tuyển Việt Nam không nên dẫn dắt đội U23
  • Tuchel: “Đáng lẽ chúng tôi phải ghi 3 bàn vào lưới Real”
  • Harry Kane nói thẳng lý do khiến Bayern ôm hận
  • Tuchel: "Thật kỳ lạ"
  • "Không ai có tác động như Bellingham"
  • Những cái tên ấn tượng nhất Serie A vòng 34
  • 2 cầu thủ mà Liverpool cần bán mùa hè tới
  • 4 cầu thủ sẽ ra đi để giảm lương cho Juve
  • Hành động xấu xí của Bellingham với Harry Kane
  • Antony phá vỡ im lặng trước thềm chung kết FA Cup
  • Cặp song sát của PSG sẽ khiến Dortmund ôm hận
  • “Ông ta không thể giúp Liverpool giành danh hiệu”
  • Haaland phấn khích khi vào giai đoạn nước rút
  • "Cầu thủ Việt Nam đá 3-4 trận V-League rồi nghỉ 4 tuần, đi ngược với khoa học"
  • Ancelotti: "Họ đang ở phong độ cao nhất còn chúng tôi thì không"
  • Juve quyết không trả tiền cho CR7
  • "Chơi cùng Harry Maguire, ngay lập tức Onana gặp rắc rối"
  • Choáng với Vinicius
  • 4 điều rút ra từ màn trình diễn của Bayern trước Real
  • Tối hậu thư dành cho Mauricio Pochettino
  • 2 đại gia Serie A tranh chấp tiền đạo hàng đầu Eredivisie
  • Tiền vệ '0 đồng' báo tin vui cho Barca
  • Điên rồ Toni Kroos
  • Bị trọng tài xử ép, U23 Indonesia được đá lại với Uzbekistan?
  • Thêm một ngôi sao mất EURO
  • Arsenal sẽ mất Raya đầu mùa tới
  • Barca kiếm tiền bằng mọi giá
  • XONG! Jorginho chốt tương lai với Arsenal
  • NÓNG! Cựu HLV M.U coi như dẫn dắt Bayern Munich
  • 3 sai lầm của David Raya cho thấy Arsenal cần thủ môn mới
  • Simeone phản đối lập trường của Atletico
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Real trong trận hoà Bayern
  • Xếp hạng 9 thủ môn vô địch World Cup xuất sắc nhất mọi thời đại
  • Bị đối thủ "chà đạp", chủ tịch LĐBĐ Indonesia lên tiếng
  • Rafa Benitez chính thức rời Celta
  • Chelsea gây sốc với thương vụ kỷ lục của Man City
  • 4 lý do Dortmund có thể đánh bại PSG
  • Tân HLV ĐT Việt Nam bị chê vì "điểm yếu chí mạng"
  • Thảm họa Sergej Milinkovic-Savic!
  • HLV Park Hang-seo từng đau đầu với 2 điểm yếu của tuyển Việt Nam

    10:55 Thứ sáu 11/01/2019 | 1

    Cựu phiên dịch Lê Huy Khoa phân tích cách HLV Park Hang-seo xử lý điểm yếu cố hữu của đội tuyển Việt Nam để hạn chế bàn thua ở Asian Cup 2019.

    Hôm nay 11/1/2019, HLV Park Hang-seo đã cho các học trò tập bài chống đá phạt và các tình huống cố định để chuẩn bị cho trận gặp Iran vào ngày mai (12/1). Trước đó, đội tuyển Việt Nam đã thất bại trước tuyển Iraq ở trận ra quân sau một pha sút phạt không cho thủ môn Đặng Văn Lâm bất kỳ cơ hội cản phá nào.

    Đánh mất 1 điểm ở phút cuối một cách đầy tiếc nuối, nên thầy Park cho biết sẽ cải thiện điểm yếu cố hữu này. Theo cựu phiên dịch Lê Huy Khoa, người từng gắn bó với HLV Park suốt giai đoạn vòng chung kết U23 châu Á 2018, chiến lược gia người Hàn Quốc biết rõ vấn đề cố hữu của đội trước khi sang Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Những pha phạm lỗi không cần thiết khiến Việt Nam trả giá đắt. Ảnh: Minh Chiến.

    Phạm những lỗi cơ bản ngớ ngẩn

    “Thông thường, nếu các cầu thủ Việt Nam mắc các lỗi hệ thống, có tính lặp đi lặp lại như thói quen thì ông Park mới sửa. Ông ấy hiểu rõ điểm yếu chống những pha bóng cố định của Việt Nam trước khi bắt tay vào dẫn dắt đội tuyển (tháng 10/2017) vì trước đó chúng ta rất hay để thua như vậy”, ông Lê Huy Khoa cho biết.

    Các pha đá phạt cố định hay còn gọi là tình huống bóng chết đôi khi xuất phát từ những lỗi sơ đẳng. Minh chứng là lỗi dùng tay kéo áo của Nguyễn Phong Hồng Duy trước khu vực cấm địa ở phút 90 trong trận gặp Iraq, dẫn đến pha đá phạt cách khung thành Văn Lâm chỉ hơn 20 m. Đó là pha tác động không đáng có.

    Điều này từng diễn ra ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trước Malaysia trên sân Bukit Jalil hồi tháng 12. Hai pha phạm lỗi “nhẹ” mà Nguyễn Trọng Hoàng và Đoàn Văn Hậu không hiểu vì sao trọng tài lại thổi phạt đã dẫn đến 2 pha cân bằng tỷ số của đối thủ. May mắn là ở Mỹ Đình sau đó đội không hứng chịu bàn thua nào như vậy.

     - Bóng Đá

     Ông Lê Huy Khoa (trái) từng là trợ lý ngôn ngữ đắc lực của ông Park Hang-seo. Ảnh: Minh Chiến.

    Cựu trợ lý Lê Huy Khoa tiết lộ trong những lần đi tuyển quân cùng ông Park Hang-seo ở sân chơi V-League, nhiều lần HLV Park Hang-seo thắc mắc: “Sao pha bóng đó lại phạm lỗi nhỉ? Nó có cần thiết không?”. Điều đó cho thấy chiến lược gia người Hàn Quốc rất đau đầu với thói quen phạm lỗi của học trò.

    Giảng viên trọng tài của Ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam từng chỉ ra rằng ở sân chơi trong nước, có nhiều lỗi mà trọng tài Việt Nam không thổi phạt. Nhưng cũng những tình huống như vậy tại sân chơi quốc tế sẽ bị trọng tài nước ngoài sẽ thổi. Sự khác biệt này khiến cầu thủ thiếu ý thức và có thể khiến cả đội phải trả giá.

    Ông Huy Khoa nói: “Nếu bạn để ý thì sau giải U23 châu Á 2018, các hậu vệ của thầy Park ít phạm lỗi hơn, nhiệm vụ đó giao cho các tiền đạo và tiền vệ. Nhưng dặn thì dặn vậy thôi chứ khi thể lực xuống rồi, cũng không nói trước được gì. Nhưng chúng ta cần khắc phục điều đó.”

    Ở ASIAD 2018 vừa qua, các cầu thủ Việt Nam có vẻ như được quán triệt vấn đề này. Hàng thủ Việt Nam không để thua bàn nào từ những tình huống cố định trong trận. Nhưng tại AFF Cup 2018, tình trạng này lại xảy ra.

     - Bóng Đá

     Cú sút phạt lấy đi 1 điểm của Việt Nam ở Asian Cup 2019.Chọn người chống bóng chết

    Bước ra sân chơi châu Á như Asian Cup 2019, cầu thủ Việt Nam có chiều cao trung bình thấp nhất giải. Các học trò của HLV Park Hang-seo cao trung bình 1,75 m. Thủ môn Đặng Văn Lâm là người cao nhất với 1,86 m. Ban huấn luyện thừa hiểu điểm yếu này và luôn chuẩn bị phương án đối phó.

    Nếu như phạm lỗi là điều không thể tránh, việc tiếp theo tuyển Việt Nam phải làm là chống các tình huống cố định thật hiệu quả. Sai số là điều có thể xảy ra nhưng phải hạn chế hết mức. Cú sút phạt xuất sắc của Ali Adnan bên phía Iraq quá đẹp, và đó là sai số cho phép.

    Cựu trợ lý Lê Huy Khoa cho biết: “Trong các tình huống phạt góc, những cầu thủ có chiều cao tốt đứng hỗ trợ nhau. Xuân Trường được điều ra đứng cột hoặc người cao nhất bắt cầu thủ cao nhất của đối thủ. Các vị trí cũng được chỉ mặt đặt tên, ai đứng đâu, khu vực nào, trước hay sau.”

    Còn những tình huống đá phạt, thủ môn Đặng Văn Lâm luôn có sự hỗ trợ của HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh. Ông cảnh sẽ giơ ngón tay báo cho Lâm biết cần bao nhiêu hậu vệ làm hàng rào, hay chọn góc 4-6 hay 3-7 tùy trường hợp. Hàng rào cũng là những cầu thủ cao, to được chỉ định.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo muốn cải thiện khả năng chống bóng bổng của Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

    Đặc biệt là mỗi lần Việt Nam thay người, HLV Nguyễn Đức Cảnh cũng dặn người vào sân sẽ phải đứng đâu, làm gì khi tham gia chống bóng bổng và chống đá phạt cố định. Điều đó tránh cho cầu thủ mới vào bị lúng túng và không sẵn sàng khi đối phương bố trí cách thức đá phạt, đá theo bài.

    Duy Mạnh, Văn Hậu, Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng là những cầu thủ thường xuyên đá chính và cũng là những người có chiều cao tốt để làm hàng rào. Nhưng như đã nói ở trên, Việt Nam có chiều cao trung bình thấp hơn nhiều so với các cầu thủ Tây Á nên hàng thủ luôn thiệt thòi trong các pha bóng bổng.

    Bàn thua cố định ở phút 90 vẫn còn để lại tiếc nuối. Nếu có một điểm trước Iraq, cánh cửa đi tiếp của Việt Nam tại Asian Cup 2019 sẽ rộng hơn nhiều. Trợ lý Lee Young-jin từng nói với anh Lê Huy Khoa rằng: “Cầu thủ nên trưởng thành hơn nữa.” Câu này hàm ý rằng họ phải hiểu thời điểm nào cần làm gì để có lợi cho mình.

    Quang Thịnh | 10:05 11/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...