MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • HLV Park Hang-seo: Tôi phải giữ chân cho Quang Hải

    18:00 Thứ ba 31/05/2022

    HLV Park Hang-seo khẳng định Quang Hải rất muốn tham dự SEA Games 31, nhưng ông từ chối nhằm giữ chân cho học trò ra nước ngoài thi đấu.

    Chia sẻ trước trận giao hữu với Afghanistan, HLV Park Hang-seo giải thích rõ ràng về việc Quang Hải không tham dự SEA Games: “Tôi xin giải thích như thế này, việc Quang Hải tiếp xúc với đội bóng của Áo có điều khoản nếu chấn thương tại SEA Games sẽ không ký hợp đồng, dù cậu ấy rất muốn tham dự.

    Điều này thật khó cho Quang Hải tham dự SEA Games 31 vốn có lịch thi đấu dày, bản thân tôi cũng đã trao đổi rất nhiều với cậu ấy và để chắc chắn không xảy ra chấn thương nên không triệu tập Quang Hải.

    Ở lần tập trung này, tôi cũng hỏi cậu ấy có muốn tham gia hay không và Quang Hải nói rằng muốn nên tôi mới gọi. Còn việc có ra sân đấu Afghanistan hay không thì tôi chưa thể nói được”.

     - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo khẳng định không gọi Quang Hải tham dự SEA Games 31 là có lý do chính đáng.

    HLV Park Hang-seo nói về mục tiêu cho trận đấu với Afghanistan: “Tuyển Việt Nam đã vào VCK Asian Cup nên không cần đấu vòng loại nhưng tôi muốn đội có thêm những trận đấu nhằm tích luỹ, thử nghiệm các cầu thủ, chiến thuật mới.

    Các đội bóng khác cũng rất cần gặp tuyển Việt Nam vì họ chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 Asian Cup nên mới có trận giao hữu như thế. Đối với cá nhân tôi, nhiều năm mới dẫn dắt tuyển Việt Nam tham dự một trận đấu tại TP.HCM nên cũng khá ý nghĩa.”

    Lý giải thêm về trường hợp “cánh tay phải” Lee Yong Jin vắng mặt kể từ sau SEA Games 31, đồng thời gọi Anh Đức, ông Park cho biết: “Ngày 4/6 tới con trai của HLV Lee Yong Jin sẽ kết hôn, đây là việc quan trọng của gia đình nên tôi đề nghị phải trở về nước dự đám cưới.

    Với trường hợp của Anh Đức thì cũng không có ý nghĩa gì quá đặc biệt. Ở Việt Nam chưa có các trợ lý chuyên trách mà chủ yếu hỗ trợ HLV nên tôi quyết định mời Anh Đức tham gia lần này.

    Cậu ấy cũng đã tham dự các khoá học HLV, có bằng chuyên nghiệp và sẵn sàng cho con đường huấn luyện. Việc tập trung cùng tuyển Việt Nam lần này rất quan trọng khi Anh Đức có kinh nghiệm, đóng góp tốt việc trao đổi thông tin từ BHL đến các cầu thủ.

    Chính bởi những lý do đó, tôi chọn Anh Đức và bàn với VFF chuẩn bị cho tương lai…”

    Trong khi đó, HLV Anoush Dastgir (Afghanistan) bày tỏ sự vui mừng khi có cơ hội quay trở lại Việt Nam và đấu với chủ nhà sau lần chạm trán cách nay nhiều năm.

    Thuyền trưởng của Afghanistan cũng khẳng định đội hình mang sang Việt Nam là mạnh nhất nhằm chuẩn bị cho vòng sơ loại thứ 3 Asian Cup. Afghanistan đặt mục tiêu có một trận đấu hay với tuyển Việt Nam trên sân Thống Nhất.

    M.A - Vietnamnet.vn | 12:43 31/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...