MỚI NHẤT :
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Quế Ngọc Hải: Tuyển Việt Nam sẽ chơi tốt vì khán giả

    18:57 Thứ hai 30/05/2022

    Cựu đội trưởng Quế Ngọc Hải khẳng định tuyển Việt Nam đang chuẩn bị những gì tốt nhất nhằm tạo một trận cầu hay hay tri ân khán giả TP.HCM.

    Phải biểu trước giới truyền thông chiều 30/5, Quế Ngọc Hải chia sẻ: “Tuyển Việt Nam đã có gần 1 tuần chuẩn bị cho trận giao hữu với Afghanistan. Tinh thần và sức khoẻ của toàn đội rất tốt, tất cả đã sẵn sàng cho trận đấu giao hữu ngày 1/6.”

    Đánh giá về đối thủ, Quế Ngọc Hải cho biết: “Tôi và đồng đội từng gặp Afghanistan từ năm 2017, tại vòng loại Asian Cup. 

     - Bóng Đá

    Quế Ngọc Hải khẳng định.

    Trận giao hữu này nằm trong kế hoạch chuẩn bị vòng loại Asian Cup 2023 của họ. Chúng tôi không có nhiều thông tin về đối thủ ở lần tập trung này. 

    Nhưng tôi nghĩ, toàn đội sẽ cố gắng thi đấu nỗ lực để có được kết quả tốt. Lâu rồi tuyển Việt Nam mới lại thi đấu tại sân Thống Nhất, được khán giả Sài Gòn cỗ vũ nên toàn đội sẽ cố gắng có một trận đấu tốt, giành về kết quả tốt cho người hâm mộ."

    “Những cầu thủ tân binh của đội, đang cố gắng hoà nhập nhanh và tốt với chiến thuật của HLV trưởng. Họ đều là những cầu thủ đã khẳng định được mình ở V-League cũng như CLB. 

     - Bóng Đá

    tuyển Việt Nam đang chuẩn bị tốt nhất để tri ân khán giả.

    Tôi rất mừng khi họ được triệu tập. Dù sao thì tuyển Việt Nam nên có làn gió mới, có sự cạnh tranh. Tôi nghĩ tất cả cầu thủ cần cố gắng nhiều hơn nữa để cạnh tranh vị trí chính thức…” Quế Ngọc Hải đánh giá về các tân binh.

    Với chiến tích giữ sạch mành lưới tại SEA Games 31, trung vệ người xứ Nghệ bày tỏ: “Tôi rất mừng khi U23 Việt Nam đã lần thứ 2 liên tiếp giành HCV SEA Games. 

    Đặc biệt nhất là giành HCV khi SEA Games được tổ chức trên sân nhà. Trong thành công đó, có sự đóng góp rất quan trọng của hàng phòng ngự. Những trung vệ như Thanh Bình, Việt Anh hay những cầu thủ trẻ khác đều đã thể hiện tốt chuyên môn của mình. Đó sẽ là những gương mặt nòng cốt của ĐTQG trong tương lai. Họ sẽ còn tiến bộ nhiều hơn nữa.”

    “Dù có phải thi đấu ở sơ đồ nào, đội cũng đều được chuẩn bị kĩ qua từng buổi tập, chơi sơ đồ 2 hay 3 trung vệ cũng phải thích nghi. Ở V-League, các đội hay chơi sơ đồ 2 trung vệ nên tôi nghĩ các cầu thủ sẽ dễ dàng thích nghi với sơ đồ này trong các trận đấu sắp tới”

    “Thực sự, Hải và đồng đội rất vui khi gặp lại anh Anh Đức. Từ khi anh ấy từ giã Việt Nam thì đã rất lâu rồi mới có dịp gặp lại ở một cương vị mới rất thú vị. Tôi nghĩ là anh Anh Đức đang cố gắng hoàn thành tốt nhất công việc được HLV trưởng và BHL giao cho…” trung vệ này chốt lại.

    Ngày 1/6 tới, tuyển Việt Nam đấu giao hữu với tuyển Afghanistan trên sân Thống Nhất.

    M.A - Vietnamnet.vn | 18:39 30/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...